Mbappe và những dấu son chói lọi ở tuổi 23

GD&TĐ - Kylian Mbappe đã làm nên những kỷ lục thuộc dạng ‘xưa nay hiếm’ trong làng túc cầu thế giới dù chỉ mới 23 tuổi.

Mbappe và những kỷ lục ở tuổi 23. (Ảnh Marca).
Mbappe và những kỷ lục ở tuổi 23. (Ảnh Marca).

Mở đầu năm 2022 bằng cú hat-trick vào lưới Vannes ở Cup quốc gia Pháp giúp tiền đạo 23 tuổi cán mốc 200 bàn thắng trong sự nghiệp. Thực tế, cho tới nay, nhà vô địch World Cup 2018 đã ghi 201 bàn sau 309 trận trong màu áo Monaco, PSG và tuyển Pháp.

Mbappe ghi 27 bàn sau 60 trận khi ở Monaco, 150 bàn sau 196 trận ở đội chủ sân Công viên các Hoàng tử và 24 bàn sau 53 trận cho ‘Những chú gà trống Gô-loa’.

“Tôi sợ và rất thất vọng khi không thể giành chiến thắng”, Mbappe trả lời trong cuộc phỏng vấn gần đây với đàn anh Thierry Henry: “Tôi mong muốn mình có thể để lại những dấu ấn”.

Rõ ràng, chân sút sinh năm 1998 để lại nhiều dấu ấn bởi với 150 bàn, anh chỉ còn kém thành tích 200 bàn của Edinson Cavani và 156 bàn của Zlatan Ibrahimovic đã làm được cho PSG.

Tuy nhiên, vẫn chưa có bất cứ ngôi sao nào đạt cột mốc 30 bàn thắng tại Champions League ở tuổi 23 và Mbappe cũng là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 100 bàn tại Ligue 1.

Cho tới thời điểm hiện tại, Mabppe đã ghi 31 bàn ở Champions League và 116 bàn ở giải quốc nội Pháp. Do đó, anh chỉ còn 4 bàn nữa để lọt vào danh sách 10 cầu thủ Pháp ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…