Mbappe sắp sang Thái Lan thi đấu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kylian Mbappe, Neymar và Lionel Messi … có thể tới Thái Lan thi đấu trận mở màn mùa giải mới 2023-2024 của bóng đá Pháp.

Nhà quản lý các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) quyết định chọn Thái Lan là nơi tổ chức trận Siêu Cup nước Pháp 2023.

Trận đấu này dự kiến diễn ra ngày 5/8, giữa đội vô địch Ligue 1 và đội vô địch Cup quốc gia Pháp mùa 2022-2023. Hiện tại, PSG dẫn đầu bảng Ligue 1 với 66 điểm sau 28 vòng, hơn 7 điểm so với đội nhì Mareille.

Dù giải Ligue 1 còn 10 vòng nhưng có lẽ với thực lực của mình, PSG được xem như cầm chắc chức vô địch.

Cup Quốc gia Pháp sẽ xác định nhà vô địch vào ngày 29/4. Giải đã đi đến bán kết với các cặp đấu Nantes - Lyon và Annecy - Toulouse. Do đó, có khả năng Mbappe, Neymar và cả Messi (nếu anh gia hạn với đội bóng Paris) sẽ đến Thái Lan thi đấu trận Siêu Cup nước Pháp 2023.

Lưu ý thêm rằng, hợp đồng hiện tại của siêu sao người Argentina với PSG sẽ hết hạn vào mùa hè này nhưng chưa chốt được tương lai.

Messi và các đồng đội mừng chức vô địch Siêu Cup nước Pháp năm 2022.

Messi và các đồng đội mừng chức vô địch Siêu Cup nước Pháp năm 2022.

LFP ban đầu định đưa trận tranh Siêu Cup nước Pháp 2023 tới Miami (Mỹ) nhưng sau đó quyết định lựa chọn một địa điểm ở châu Á.

Nhật Bản - nơi PSG sẽ du đấu vào mùa hè - cũng được đưa vào danh sách lựa chọn nhưng sau cùng LFP quyết định chốt Thái Lan.

Siêu Cup nước Pháp ra đời năm 1949 và đã qua 48 lần tổ chức. PSG vô địch nhiều nhất với 11 lần, trong đó có chuỗi 8 năm liên tiếp từ 2013 - 2020.

Đội bóng thủ đô Paris chỉ bị ngắt mạch năm 2021 khi thua 0-1 Lille, rồi lại thắng giải này năm 2022 khi hạ Nantes 4-0.

Siêu Cup Pháp lần đầu tiên tổ chức ở nước ngoài từ năm 2009 với điểm đến là Canada, nơi Bordeaux đăng quang sau khi thắng Guingamp 2-0.

Sau đó, các trận tranh Siêu Cup nước Pháp lần lượt được chúc ở các quốc gia Tunisia, Morocco, Mỹ, Gabon, Trung Quốc, Áo và Israel.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ