Haaland có cơ hội chơi cùng Mbappe ở PSG

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi bị loại khỏi Cúp C1, PSG đang nuôi tham vọng sở hữu tiền đạo ngôi sao Haaland.

Haaland có cơ hội đá cặp cùng Mbappe ở PSG trong giai đoạn tới.
Haaland có cơ hội đá cặp cùng Mbappe ở PSG trong giai đoạn tới.

Theo Sun Sport, PSG được cho là muốn chiêu mộ Erling Haaland, đại gia của bóng đá Pháp sẵn sàng chi 175 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Na Uy với “Man xanh”.

Nếu thương vụ này xảy ra, Haaland sẽ vượt qua Philippe Coutinho để trở thành cầu thủ Premier League có phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử.

Haaland đang thể hiện một phong độ hết sức xuất sắc khi ghi 28 bàn sau 26 trận và chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất của giải ngoại hạng Anh 4 bàn.

Với 28 pha lập công tại Premier League từ đầu mùa này, Haaland sở hữu thành tích săn bàn tốt hơn 8 đội bao gồm Chelsea (27 bàn), Palace (21), Wolves (19), Nottingham Forest (21), Everton (20), Bournemouth (25), West Ham (23) và Southampton (20).

Tính trên mọi đấu trường, Haaland đã ghi đến 34 bàn, con số vô cùng ấn tượng đối với tiền đạo ở tuổi 23.

Nếu gia nhập PSG trong giai đoạn tới, Haaland sẽ đá cặp với Mbappe trên hàng công và sẽ giúp đội bóng nước Pháp trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Để kết hợp Mbappe và Haaland trong đội hình, PSG sẽ phải bán một số cầu thủ để tuân thủ luật công bằng tài chính. Họ có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Real Madrid cho chữ ký của Haaland.

Ở một diễn biến khác, tờ L'Equipe cho rằng, ngoài Haaland, cố vấn bóng đá của PSG - Luis Campos cũng quan tâm đến bộ ba ngôi sao tấn công khác. Theo đó, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử muốn chiêu mộ Bernardo Silva (Man City), Bernardo Silva (Benfica), và Victor Osimhen (Napoli).

Hiện cũng có nguồn tin cho rằng, đội bóng nước Pháp có thể sẵn sàng chia tay bộ đôi Messi và Neymar trong mùa hè này bởi những lý do khác nhau. Trong khi thủ quân ĐT Argentina không đồng ý giảm 30% lương nếu gia hạn hợp đồng thì Neymar lại đang phải vật lộn với chấn thương và những vấn đề ngoài sân cỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ