Mbappe chính thức chốt tương lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo người Pháp mới đây đã đích thân lên tiếng về mục tiêu và dự định trong mùa tới, bao gồm cả chuyện tương lai.

Mbappe tiếp tục gắn bó với PSG.
Mbappe tiếp tục gắn bó với PSG.

Mùa hè 2022, Mbappe gây bất ngờ khi từ chối Real Madrid để ở lại PSG. Tuy nhiên, quyết định này lại chưa thể mang lại tiền đạo người Pháp thành công về mặt danh hiệu khi nhà đườn kim vô địch Ligue 1 lần thứ hai liên tiếp bị loại khỏi Cúp C1 ngay vòng 1/8.

Ngay sau khi PSG bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu dành cho cấp câu lạc bộ, đã xuất hiện nhiều tin đồn Mbappe sẽ ra đi tìm bến đỗ mới để chinh phục các danh hiệu.

Trước bối cảnh đó, ngôi sao của PSG mới đây đã đích thân lên tiếng về mục tiêu và dự định trong mùa tới, bao gồm cả tương lai của bản thân.

“Bước tiếp theo sao? Vô địch Champions League, tôi nghĩ vậy. Tôi đã lọt vào trận chung kết, bán kết, tứ kết, vòng 16 đội… Tôi đã làm được mọi thứ trừ vô địch, đó là điều duy nhất còn thiếu.

Vì vậy, tôi hy vọng mục tiêu đó sẽ được hoàn thành càng sớm càng tốt. Ở đâu? Tại PSG. Tôi là người Paris và còn hợp đồng với CLB, nên chỉ có thể là PSG", Mbappe chia sẻ với France 3.

Như vậy, các cổ động viên PSG có thể yên tâm rằng Mbappe vẫn sẽ khoác áo đội bóng thủ đô Paris mùa tới bất chấp sự chèo kéo của nhiều đội bóng lớn giàu tham vọng.

Với hợp đồng có thời hạn tối đa tới năm 2025, Mbappe vẫn còn tới 2 mùa giải để chinh phục Cúp C1 cùng đại gia của bóng đá Pháp và có cơ hội sở hữu giải thưởng Quả bóng Vàng thế giới.

Về phía PSG, CLB nước Pháp rất vui trước thông tin này và có ý định tăng đãi ngộ để giữ chân Mbappe. L'Equipe cho biết đội bóng thủ đô Paris đang phải trả khoản tiền thưởng lên đến 60 triệu euro mỗi năm cho Mbappe. Bên cạnh đó, mức đãi ngộ hàng tháng của cựu cầu thủ Monaco lên đến 6 triệu euro.

Hiện Mbappe cùng các đồng đội đang chuẩn bị tích cực cho trận đấu then chốt gặp CLB Lens lúc 2 giờ rạng sáng 16/4 - trận mang tính quyết định cho ngôi vô địch giải Ligue 1. Đây cũng là cơ hội còn lại để Mbappe và PSG tránh khỏi tình trạng trắng tay trước khi hướng đến mùa giải mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.