Máy bay Nga bị chặn khi vào không phận Iraq

GD&TĐ - Hôm qua (31/8), trong khi tới Syria, không lực Nga đã phải chuyển hướng ra khỏi không phận Iraq và buộc phải đi qua Iran – các nhà quan sát hàng không cho biết.  

Một chiếc Tu-154M của Nga
Một chiếc Tu-154M của Nga

Theo các báo cáo, một chiếc Tu-154M của Nga đang đi từ Moscow tới tỉnh Latakia của Syria thì chính phủ Iraq ra quyết định chặn không cho máy bay này bay qua không phận của mình.

Bộ Quốc phòng Iraq chưa đưa ra nguyên nhân chặn máy bay Nga.

Máy bay Nga được cho là đã cố gắng bay qua Iraq một lần nữa để tới Latakia, phía tây Syria.

Syria và Iraq đã có thỏa thuận cho phép các lực lượng không quân của hai bên sử dụng không phận của nhau khi tấn công IS. Máy bay Nga dường như mang binh lính tới căn cứ không quân Hmeymim ở Jableh để chống khủng bố, điều này đặt ra câu hỏi tại sao họ lại bị cấm sử dụng không phận Iraq.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ