Máy bay NATO săn lùng Su-57 suốt một năm mà không thấy?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiêm kích Su-57 Nga vẫn tàng hình hoàn toàn trước mạng lưới radar cảnh giới của NATO?

Máy bay NATO săn lùng Su-57 suốt một năm mà không thấy?

Theo trang Avia-pro, bất chấp việc Hoa Kỳ và các nước NATO chỉ trích máy bay chiến đấu Su-57 Felon của Nga, nói rằng phương tiện này không thuộc thế hệ thứ năm do thiếu công nghệ tàng hình, hóa ra trong một năm diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các tiêm kích và radar mặt đất của NATO chưa bao giờ có thể phát hiện ra nó trên bầu trời.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các tiêm kích Su-57 hầu như được sử dụng thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu được giao. Chúng ta đang nói về việc vừa tiến hành các cuộc tấn công vừa bao trùm không phận vừa chế áp mục tiêu mặt đất.

Nhưng đáng ngạc nhiên là chiếc Felon chưa bao giờ bị máy bay trinh sát và phòng không NATO phát hiện, điều này cho thấy nó thực sự thuộc về thế hệ thứ năm.

“Su-57 đã hoàn toàn chứng minh mình là phương tiện chiến đấu thế hệ thứ năm. Chiếc tiêm kích này đã tham gia nhiều nhiệm vụ trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt".

"Tuy nhiên cho đến nay, NATO chưa bao giờ nhận thấy Su-57 trên radar của mình, điều đó cho thấy rằng chiếc chiến đấu cơ này không dễ nhận diện và rõ ràng là vượt xa khả năng của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Hoa Kỳ và Trung Quốc", chuyên gia của tờ Avia-pro khẳng định.

Bí ẩn vẫn bao trùm tiêm kích tàng hình Su-57 Felon của Nga.

Bí ẩn vẫn bao trùm tiêm kích tàng hình Su-57 Felon của Nga.

Nhưng ở chiều ngược lại, báo chí phương Tây vẫn cho rằng tiêm kích Su-57 chưa từng tham chiến, nó chỉ được Nga đưa lên bầu trời phục vụ quay phim, chụp ảnh cho mục đích tuyên truyền rồi lại hạ cánh, chính vì vậy máy bay mới "tàng hình" hoàn toàn.

Trường hợp Su-57 được so sánh với một vài bức ảnh chụp xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata trước đây, chiếc MBT này cũng được tuyên bố đã tham chiến tại Donetsk nhưng sau đó nó cũng "tàng hình" hoàn toàn.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ