Máy bay không người lái phá hủy hệ thống phòng không S-350, Tor và Buk-M3

GD&TĐ - Các hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất của Nga vẫn tỏ ra khó chống lại máy bay không người lái cảm tử.

Máy bay không người lái phá hủy hệ thống phòng không S-350, Tor và Buk-M3

Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Asgard của Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Nemesis số 412 đã tấn công radar của hệ thống phòng không S-350 Vityaz mới nhất của Nga và các bệ phóng tự hành của tổ hợp phòng không Tor và Buk.

Thông tin này được chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm SBS - ông Robert "Magyar" Brody, công bố trên mạng xã hội và kèm theo đó là các video minh họa.

"Ngày 1 tháng 1 năm 2026, tại vùng Donetsk, radar của tổ hợp phòng không S-350 và một hệ thống phòng không Tor đã bị phá hủy", ông Brody cho biết.

UAV cảm tử Ukraine tấn công hệ thống phòng không Tor và radar của S-350.

Radar đa chức năng 50N6E là một yếu tố quan trọng của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350 mới nhất và hiếm có của Nga, cho phép tự động phát hiện đồng thời tối đa 100 mục tiêu trên không và theo dõi tối đa 8 đối tượng để tiêu diệt sau đó.

Phía Nga tuyên bố rằng tổ hợp phòng không này có khả năng đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công từ nhiều loại máy bay cảm tử từ nhiều hướng khác nhau.

Theo nhà sản xuất, hệ thống S-350 có thể phá hủy các mục tiêu khí động học ở khoảng cách lên đến 60 km và độ cao lên đến 30 km. Hệ thống Vityaz cũng được cho là đủ khả năng bắn hạ các mục tiêu đạn đạo ở cự ly lên đến 30 km.

Xe phóng tự hành của tổ hợp phòng không Tor-M2 có khả năng vận hành tự động, độc lập phát hiện và tấn công các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 16 km và độ cao tối đa 10 km.

Phương tiện này được trang bị 16 tên lửa phòng không, được đặt thẳng đứng trong một bệ phóng xoay. Kíp lái của xe gồm 3 người.

Việc vô hiệu hóa các thiết bị quân sự quý giá như vậy ảnh hưởng đến khả năng phòng không của Nga trong một khu vực cụ thể.

Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 bị phá hủy.

Ngoài ra vào ngày 31 tháng 12, các binh sĩ thuộc đơn vị SBS của Ukraine nói trên, trong vòng một giờ, lần lượt tấn công các bệ phóng tên lửa phòng không Buk-M3 và Tor ở hướng Hulyaipil và Orikhiv.

Buk-M3 là hệ thống phòng không tầm trung - một thành phần cực kỳ quan trọng trong lưới lửa bảo vệ bầu trời của Nga, nó cung cấp sự yểm trợ cho bộ binh khỏi không quân Ukraine và có khả năng hoạt động từ hậu phương chống lại các mục tiêu nằm ngoài tiền tuyến.

Hệ thống tên lửa của tổ hợp này đã mở rộng đáng kể tiềm năng của nó, cho phép đánh chặn các mục tiêu khí động học ở khoảng cách lên đến 70 km và độ cao tối đa 35 km.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ