Mâu thuẫn tình ái, người đàn ông dùng dao sát hại tình địch

GD&TĐ - Sau khi dùng dao sát hại dã man nạn nhân, đối tượng rời khỏi hiện trường định bỏ trốn nhưng bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó không lâu. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn tình ái.

Đối tượng Phạm Hùng Sơn
Đối tượng Phạm Hùng Sơn

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Hùng Sơn (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng trên được cơ quan chức năng xác định là anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1982, trú tại tổ dân phố Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào tối ngày 24/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của Công an TP. Bắc Giang về việc tại phường Mỹ Độ xảy ra án mạng khiến anh Nguyễn Mạnh H. tử vong

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, lực lượng chức năng xác định Phạm Hùng Sơn là đối tượng gây án nên đã tiến hành truy tìm.

Đến khoảng 18h ngày 25/10, cơ quan chức năng phát hiện Sơn đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) nên vận động đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, giữa Sơn và anh Nguyễn Mạnh H. cùng có tình cảm với một người phụ nữ tên L (SN 1981 trú tại phường Mỹ Độ) nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mới đây nhất, ngày 20/10, giữa hai người xảy ra xô xát.

Khoảng 19h ngày 24/10, Sơn gặp anh Hải tại đường Mỹ Độ (phường Mỹ Độ). Tại đây, giữa 2 bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Lúc này, Sơn đã dùng dao đâm anh H. trọng thương. Nạn nhân tử vong sau đó do mất máu nhiều.

Được biết, thời điểm gây án, Sơn đang tạm trú tại thôn Dõng, xã Hương Gián (huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Đối tượng từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.