Mâu thuẫn, nhóm thanh niên vác dao chém người

GD&TĐ - Tối 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với C.V.V (SN 2008, trú tại xã Quảng Bị, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAHN)
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAHN)

Trước đó, vào tối 5/10/2025, Công an xã Quảng Bị nhận được tin báo có 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây thương tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh làm rõ các đối tượng liên quan.

26.jpg
Đối tượng C.V.V (ngồi giữa) cùng đồng phạm.

Qua điều tra, Công an xã Quảng Bị xác định nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa nhóm của C.V.V (SN 2008), Đ.Q.K (SN 2010), N.Đ.K (SN 2013), L.V.H (SN 2008) cùng trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội với nhóm của C.P.H (SN 2008) trú tại xã Hòa Phú nên nhóm của C.V.V tìm nhóm của C.P.H để “giải quyết” mâu thuẫn.

Khi đến quán nước thuộc thôn Đạo Ngạn, xã Quảng Bị, C.V.V nhìn thấy nhóm C.P.H đang ngồi uống nước nên đã đuổi đánh. C.V.V dùng đao chém trúng vào khuỷu tay trái của C.P.H gây thương tích rồi cả nhóm điều khiển xe máy bỏ đi.

Công an xã Quảng Bị đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ án lên để làm việc đồng thời thu giữ toàn bộ hung khí là vật chứng liên quan. Kết quả giám định thương tích của C.P.H là 28%.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với C.V.V về tội cố ý gây thương tích.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thượng úy Lê Tuấn Thành trở thành “người thầy” của buôn làng.

Thắp sáng con chữ giữa đại ngàn

GD&TĐ - Là chiến sĩ công an, Thượng úy Lê Tuấn Thành trở thành “người thầy” của buôn làng khi mở lớp xóa mù chữ giúp bà con Ba Na biết đọc, biết viết.