Công an thu giữ hàng chục thùng tài liệu tại trụ sở công ty của Shark Bình

GD&TĐ - Tối 7/10, công an Hà Nội thu giữ hàng chục thùng tài liệu, giấy tờ tại trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình số 18 Tam Trinh.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu tại công ty Shark Bình. (Ảnh: Nguyễn Hưởng).
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu tại công ty Shark Bình. (Ảnh: Nguyễn Hưởng).

Tối 7/10, Công an TP Hà Nội đã thu giữ, đóng niêm phong hàng chục thùng carton tài liệu, giấy tờ từ trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ở địa chỉ tòa nhà số 18 Tam Trinh.

Khoảng hơn 19 giờ, cảnh sát đã chuyển các thùng carton này lên xe tải để đưa về trụ sở công an.

screenshot-2025-10-07-214131.png
Nhiều thùng tài liệu, giấy tờ được công an thu giữ tại công ty Shark Bình. (Ảnh: Nguyễn Hưởng).

Trước đó, khoảng 15h35 chiều ngày 7/10, tại tòa nhà số 18 Tam Trinh nơi đặt trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự có mặt của Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ.

"Các đơn vị chức năng đang làm nhiệm vụ, khi nào có thông tin chính thức sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí", một cán bộ công an tại hiện trường cho biết.

screenshot-2025-10-07-214029.png
Tài liệu được niêm phong và vận chuyển để phục vụ quá trình điều tra.

Bảo vệ tại tòa nhà số 18 Tam Trinh xác nhận, tối qua (6/10) công an có mặt tại trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và kéo dài đến hôm nay.

Chiều 6/10, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

1.png
Chiều 7/10, Công an Hà Nội tiếp tục làm việc tại trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình ở địa chỉ 18 Tam Trinh. (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo Đại tá Long, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh.

Qua rà soát bước đầu, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

image.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại công ty Shark Bình vào tối ngày 6/10. (Ảnh: Tiền Phong).

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý” - Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ