Mẫu thuẫn giữa nhóm của ông Biden và Lầu năm góc về thông tin dừng các cuộc họp

GD&TĐ - Nhóm chuyển tiếp của ông Joe Biden cho biết không có thỏa thuận tạm dừng các cuộc họp trong ngày lễ và điều này mâu thuẫn với những gì Lầu năm góc đưa ra trong bối cảnh tranh chấp về kết quả bầu cử vẫn diễn ra.

Một chiếc xe bọc thép Bradley tại sự kiện "Chào nước Mỹ" ở Washington.
Một chiếc xe bọc thép Bradley tại sự kiện "Chào nước Mỹ" ở Washington.

Một thông tin trên tờ Axios tuyên bố rằng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller của TT Trump đã ra lệnh “dừng toàn bộ” các cuộc giao ban và cuộc họp với nhân viên chuyển tiếp của ông Biden. Axios dẫn lời các quan chức giấu tên cho rằng việc này nhằm để nhân viên Lầu năm góc có thể nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ.

Đáp lại thông tin trên, cựu quyền Giám đốc tình báo quốc gia Richard Grenell cho rằng “điều này không đúng” và cho đây là “thông tin mồi nhử” có động cơ chính trị.

Trong khi đó ông Miller đưa ra tuyên bố xác nhận rằng các cuộc họp đã được “lên lịch lại” và sẽ tiếp tục “sau khi 2 bên nhất trí về việc dừng kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày mai”.

Giám đốc điều hành Yohannes Abraham của nhóm chuyển tiếp của ông Biden nói với phóng viên rằng không có thỏa thuận nào như vậy tồn tại. Theo hãng tin Reuters ông Abraham nói rằng “chúng tôi lo lắng khi trong tuần này biết về về sự ngừng hợp tác đột ngột vốn đã hạn chế ở đó”.

“Không có kỳ nghỉ nào được nhất trí cả” – ông nói và cho biết ông hy vọng Bộ Quốc phòng sẽ đảo ngược quyết định và tiếp tục các cuộc họp, “vì không còn thời gian” để chuẩn bị cho các tình huống an ninh quốc gia.

Phía đảng Dân chủ đã cáo buộc TT Trump muốn tiến hành một “cuộc đảo chính quân sự” sau những gì họ cho là thất bại không thể tránh khỏi của ông trong cuộc tranh cử. Cả TT Trump, quân đội và Lầu năm góc đều cho rằng cáo buộc này không có căn cứ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.