Cử tri đoàn Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu quyết định tổng thống tiếp theo

GD&TĐ - Hôm nay (14/12), cử tri đoàn Mỹ sẽ họp và bỏ phiếu để quyết định tổng thống tiếp theo tại quốc gia này.

TT Mỹ Donald Trump.
TT Mỹ Donald Trump.

Mặc dù có nhiều thách thức pháp lý nhưng đến nay chiến dịch của TT Trump vẫn chưa thay đổi được kết quả bầu cử ngày 3/11, trong đó ứng cử viên Joe Biden được báo giới chính thống Mỹ dự đoán là tổng thống đắc cử với 306 phiếu đại cử tri.

Trên chương trình “Fox & Friends” hôm qua, ông Trump cho biết ông không có ý định chấp nhận kết quả của cử tri đoàn.

“Không, nó chưa kết thúc” – ông nói - “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi còn rất nhiều vụ kiện ở địa phương”.

Phát biểu tại cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Trump ở Washington DC vào hôm 12/12, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn nhấn mạnh “các tòa án không quyết định ai là tổng thống tiếp theo của Mỹ” và nói thêm rằng “còn có những con đường khác” để ông Trump sử dụng trong nỗ lực của mình.

Tuy nhiên, theo phó GS luật John Plecnik của ĐH Cleveland, hiến pháp Mỹ quy định các cơ quan lập pháp của bang có trách nhiệm và quyền hạn cuối cùng với các cuộc bầu cử tổng thống. Con đường duy nhất còn lại của ông Trump là kêu gọi các cơ quan lập pháp đó, nhưng cho đến nay, họ tỏ ra không sẵn sàng mở lại kết quả bầu cử của mình.

Khi tất cả các bang chứng nhận kết quả, cử tri đoàn sẽ tiến hành bầu cử và Hạ viện Mỹ sẽ họp và xác nhận kết quả này vào ngày 6/1. Khi đó, tổng thống đắc cử mới chính thức được nêu tên.

Theo Newsmax/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ