Mặt trái của nghề diễn viên nhí

GD&TĐ - Thời gian gần đây, điện ảnh Việt xuất hiện nhiều tài năng nhỏ, tạo ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Tuy nhiên, để trở thành những ngôi sao nhí nổi tiếng, các cô bé cậu bé này đã phải đánh mất tuổi thơ và vật lộn với công việc ở phim trường. 

Dàn diễn viên nhí trong phim "Cô gái đến từ hôm qua".
Dàn diễn viên nhí trong phim "Cô gái đến từ hôm qua".

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm và đào tạo tài năng diễn viên nhí cũng luôn là vấn đề quan tâm của nhiều người làm nghệ thuật.

Chấp nhận đánh mất tuổi thơ

So với điện ảnh các nước châu Á, Trung Quốc là thị trường có nhiều diễn viên nhí nổi bật. Sinh năm 1999, Ngô Lỗi tham gia đóng phim từ khi mới 4 tuổi với các tác phẩm thuộc đủ thể loại.

Sau thành công của những vai diễn trong Lang Gia Bảng và Thiếu nữ toàn phong, nam diễn viên ngày càng đắt show quảng cáo và đóng phim. Hiện nay anh đang là mỹ nam thế hệ 9X được yêu thích nhất ở Trung Quốc.

Ngô Lỗi từng thừa nhận rằng công việc của mình rất vất vả. Anh tiết lộ: "Trên người tôi có một vết sẹo là do khi quay phim bị cắt vào da. Lúc đó máu chảy nhưng vì sợ làm ảnh hưởng đến mọi người nên tôi cũng không đi khâu lại. Giờ thành sẹo luôn".

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Quan Hiểu Đồng đã đi đóng phim cùng cha từ khi mới 4 tuổi rưỡi. Tính đến nay, cô đã góp mặt trong hơn 10 bộ phim điện ảnh và 30 tác phẩm truyền hình.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài diễn xuất thiên phú, nữ diễn viên 20 tuổi này đang là cái tên nổi bật và có trong tay nguồn "tài nguyên" phim ảnh dồi dào. Để có được thành công như ngày hôm nay, Quan Hiểu Đồng từng phải rất vất vả theo đuổi nghiệp diễn.

Mẹ nữ diễn viên từng chia sẻ: "Khi con bé mới học lớp 6, đoàn phim đã yêu cầu nó phải hóa trang từ lúc 5 giờ sáng dù 8 giờ sáng mới bắt đầu quay phim. Trong khi các diễn viên khác đều được phép 7 giờ mới có mặt ở phòng hóa trang".

Lâm Diệu Khả cũng là cái tên được nhiều người biết tới kể từ khi cô bé biểu diễn mở màn trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Sau đó, cô bé đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và được chú ý với vai Đậu Y Phòng thời nhỏ trong Mỹ nhân tâm kế, công chúa Thái Bình trong Thái Bình công chúa bí sử…

Khi tham gia bộ phim điện ảnh Dũng sĩ, Lâm Diệu Khả từng phải chịu nhiều khó khăn khi quay phim tại rừng trúc, nơi có rất nhiều côn trùng độc. Ngay cả những diễn viên trưởng thành cũng cảm thấy vất vả khi phải sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt này.

Cần được quan tâm đúng mức

Dàn diễn viên nhí trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
Dàn diễn viên nhí trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Trở lại thị trường điện Ảnh Việt, trong tháng 7 vừa qua, bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã ra mắt khán giả và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Theo ý kiến nhận xét của nhiều người, chính dàn diễn viên nhí Minh Khang, Hà Mi, Bảo An đã góp phần không nhỏ để làm nên thành công của bộ phim.

Bộ phim phác họa một bức tranh tuổi thơ đáng yêu, ngây ngô, trong sáng qua sự diễn xuất hồn nhiên của các diễn viên nhí nên đã chạm đến trái tim khán giả.

Tìm được diễn viên nhí đã khó, làm việc được với các em để có những vai diễn tự nhiên, trong trẻo lại càng khó hơn. Rõ ràng đạo diễn Nhật Linh đã chứng minh được rất nhiều thế mạnh của mình trong tác phẩm lần này.

Không chỉ dàn diễn viên nhí trong "Cô gái đến từ hôm qua", vài năm trở lại đây, màn ảnh Việt không thiếu những vai diễn ấn tượng do các diễn viên nhí thể hiện. Mới 12 tuổi nhưng Thanh Mỹ đã có trong tay gần chục vai diễn lớn nhỏ.

Nếu "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đưa em trở thành cái tên hút khách thì các phim: Scandal 2, Siêu trộm, Đoạt hồn, Để mai tính 2... lại cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất của cô bé. Cùng xuất hiện với Thanh Mỹ trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", bé Trọng Khang và Thịnh Vinh cũng để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.

Có thể thấy, đa phần các diễn viên nhí đang nổi trên màn ảnh Việt hiện nay là những diễn viên chưa qua bất cứ trường lớp đào tạo chính quy nào nhưng đều sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm.

Tài năng sớm trổ là một điều đáng tự hào đối với các diễn viên nhí, đặc biệt là trong giai đoạn điện ảnh Việt Nam đang cần những gương mặt mới để có đội ngũ kế cận “tre già măng mọc”.

Để có một đội ngũ diễn viên nhí làm phong phú màn ảnh Việt thì sự quan tâm đúng mức để các em có điều kiện phát triển là điều rất cần thiết.

Tuy nhiên, trước hết, người lớn hãy để các em có một tuổi thơ đúng nghĩa như quan điểm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: “Hãy để các em được sống với tuổi thơ của mình. Và nếu duyên may vẫn còn, khi lớn lên các em hãy quyết định theo đuổi nghề diễn viên bằng việc đi học thêm về diễn xuất. Nếu muốn theo đường dài, các em phải sống trọn vẹn tuổi thơ của các em trước đã”.

Đồng tình với quan điểm đó, đạo diễn Lê Bảo Trung chia sẻ: “Việc trẻ em đóng phim là một cuộc chơi vì bản thân gia đình và các bé cũng chưa thể biết đó có phải là nghề nghiệp tương lai. Nếu muốn theo con đường chuyên nghiệp, phải qua đào tạo và tham gia thường xuyên trong các dự án điện ảnh”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ