Mất mạng vì trêu đùa kẻ côn đồ khi dự tiệc cưới

GD&TĐ - Trong lúc dự đám cưới và uống rượu tại một gia đình trong làng, Đinh Văn Chung đã ra tay giết người do bị nạn nhân chọc ghẹo.

Bị cáo Đinh Văn Chung tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Đinh Văn Chung tại phiên tòa xét xử.

Ngày 5/4, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Văn Chung (SN 2000, trú tại làng Blà, xã Đăk Song, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) về tội Giết người.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết vào khoảng 11h ngày 8/8/2021, Đinh Văn Chung và bà Đ.T.C. (SN 1970, trú cùng làng) cùng một số người khác đến dự đám cưới và uống rượu tại nhà bà T. (cùng làng).

Bị cáo Đinh Văn Chung tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Đinh Văn Chung tại phiên tòa xét xử.

Đến khoảng 20h cùng ngày, trong khi cả nhóm đang ngồi uống rượu thì bà C. đứng dậy hát, nhảy và dùng tay chọc vào người Chung với ý định trêu đùa. 

Do bực tức nên Chung dùng tay đánh vào mặt làm bà C. ngã xuống sàn nhà. Đối tượng sau đó dùng chân đạp vào mặt và dùng ghế gỗ đập vào đầu bà C. Hậu quả, bà C. bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Chung 16 năm tù về tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BS.CKII Kiều Mạnh Hà - Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - Bệnh viện Quân Y 7A (TPHCM) thăm khám cho bệnh nhân.

Người trẻ 'mong manh' trước căn bệnh ẩn

GD&TĐ - Theo thống kê của Hội Đột quỵ thế giới, năm 2022 có đến 16% người bị đột quỵ trong độ tuổi 15 - 49 (trên tổng số 12,2 triệu ca đột quỵ não mới).
Phát hiện sớm virus rubella sẽ giảm thiểu được nguy cơ dị tật bẩm sinh với thai nhi.

Khay thử phát hiện nhanh virus rubella

GD&TĐ - Dù bệnh không nguy hiểm song phụ nữ mang thai mắc bệnh rubella có thể gây ra những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng đối với thai nhi.