Mạo danh chủ tài khoản Facebook để chiếm đoạt tiền

GD&TĐ - Nguyễn Văn Huy (ở huyện Triệu Phong, Quảng Trị) tạo trang web chữa mã độc để đánh cắp tài khoản Facebook, sau đó mạo danh chủ tài khoản vay mượn tiền để chiếm đoạt.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy cùng tang vật vụ án.
Đối tượng Nguyễn Văn Huy cùng tang vật vụ án.

Ngày 26/3, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 2000, trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét nhà riêng của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng, 10 sim điện thoại di động (sim rác) và 17 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Huy khai nhận, đầu năm 2021, đối tượng tự tạo một đường link có tên miền “gameshowsieuthuthach.weebly.com” rồi chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, kêu gọi người tham gia để nhận những giải thưởng rất hấp dẫn.

Khi tham gia, các chủ tài khoản phải truy cập vào đường link được chia sẻ rồi đăng nhập thông tin tài khoản cá nhân như tên đăng nhập, mật khẩu.

Do đường link có mã độc nên khi người dùng đăng nhập, Nguyễn Văn Huy sẽ đánh cắp thông tin tài khoản để thực hiện quyền truy cập. Sau đó, đối tượng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin đến những người thân, bạn bè để nhờ chuyển tiền đến số tài khoản của mình.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Huy đã đánh cắp tài khoản Facebook của nhiều người và thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng chủ yếu sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ