Mạnh tay xử lý triệt để tệ nạn bảo kê

GD&TĐ - Mới đây, các cơ quan thông tấn báo chí liên tiếp đưa tin về vụ hỗn chiến nghi liên quan đến bảo kê giữa các băng nhóm làm chết 2 người và bị thương 3 người ở Kon Tum; hay nhóm bảo kê máy gặt lúa bị người dân bắt giữ ở Thanh Hóa; bảo kê thu mua sầu riêng ở Đắk Lắk…

Nhiều chủ máy gặt lúa bị ép phải đóng tiền bảo kê
Nhiều chủ máy gặt lúa bị ép phải đóng tiền bảo kê

Tình trạng bảo kê đang trở thành vấn nạn nguy hiểm, nhức nhối đe dọa trực tiếp cuộc sống, sinh hoạt và làm ăn bình thường của người dân. Hoạt động bảo kê còn gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định tình hình chính trị, xã hội của đất nước. Hoạt động này không chỉ ở các lĩnh vực vui chơi, giải trí hoặc ngành nghề kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, mà còn mở rộng đến các dịch vụ có giá trị rất nhỏ như bảo kê thu mua vỏ lon phế liệu, bảo kê máy gặt lúa, mua bán nông sản… Nguy hiểm hơn, bảo kê không còn là “đặc thù” của thành phố, đô thị lớn mà còn lây lan ra đến tận vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trên thực tế có nhiều vụ việc rất nghiêm trọng liên quan đến bảo kê như các băng nhóm tranh giành địa bàn, hỗn chiến gây chết người, hay các vụ việc gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận như nông dân không thể thu hoạch lúa, không bán được nông sản do bọn bảo kê ngang nhiên ngăn cản vì không có tiền chung chi cho chúng… Tuy nhiên, có thể nói, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng một số nơi chưa giải quyết triệt để, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bảo kê. Vì thế tệ nạn này càng lây lan, gia tăng rất đáng lo ngại.

Hoạt động của các băng nhóm bảo kê hiện nay rất tinh vi, chúng thường núp bóng làm ăn hợp pháp. Ví dụ, muốn bảo kê hàng quán nào đó là băng nhóm bảo kê đề nghị được thu mua vỏ lon phế liệu của quán nhậu, có trả tiền đàng hoàng. Tuy nhiên, “giá cả” thế nào là do các băng nhóm quyết định, buộc chủ quán phải tuân thủ.

Hay có trường hợp bọn bảo kê đề nghị được trông giữ xe cho các nhà hàng, khách sạn, tuy nhiên chúng không bao giờ trông coi trên thực tế nhưng hàng tháng chủ quán vẫn phải đóng tiền. Như vậy, nếu nhìn vào thì không có gì là phạm pháp nhưng thực tế chẳng khác nào trấn lột, ăn cướp!

Có thể khẳng định, nạn bảo kê là rất nguy hiểm, gây mất trật tự an toàn xã hội, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh của người dân. Đặc biệt, tệ nạn này là cơ sở, mầm mống cho các loại tội phạm khác phát triển như ma túy, mại dâm, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê…

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt, ra quân xử lý triệt để nhằm chấm dứt tệ nạn nguy hiểm này góp phần đem lại sự bình yên cho mọi người dân. Bên cạnh đó, cần có cơ chế khuyến khích, bảo vệ người dân tố giác tội phạm để ngăn ngừa hiệu quả, triệt phá kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.