Mang Tết ấm đến học sinh nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, các trường học trên địa bàn TPHCM lại tất bật các hoạt động chăm lo Tết cho HS hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Trường Tiểu học Thạnh An đều vận động các tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ quà Tết và học bổng cho học sinh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hữu
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Trường Tiểu học Thạnh An đều vận động các tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ quà Tết và học bổng cho học sinh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hữu

Nhiều hoạt động, chương trình thiết thực đã góp phần chia sẻ gánh nặng về chi phí, giúp các em có điều kiện vui Xuân, đón Tết đủ đầy.

Huy động các nguồn lực

Nhiều năm nay, Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Quận 10) luôn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Huệ cho biết, năm học 2023 - 2024, toàn trường có 24 lớp chuyên biệt, kỹ năng và hòa nhập với tổng số 201 học sinh, trong đó có khoảng 80% em thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Học sinh học tập tại trường không chỉ sinh sống tại địa bàn TPHCM, mà còn đến từ các tỉnh phía Nam. Vì vậy trước thềm năm mới, nhà trường luôn đẩy mạnh việc kêu gọi các mạnh thường quân chăm lo cho các em có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ cùng gia đình.

Nhà trường luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh, đặc biệt trong công tác chăm lo để các em được đón một mùa Xuân mới thật vui tươi, ý nghĩa.

Những món quà Xuân sẽ mang lại cho học sinh khó khăn niềm hạnh phúc vô bờ khi bên cạnh luôn có những tấm lòng thơm thảo hỗ trợ. Qua đó góp phần động viên và khích lệ các em tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và học tập tốt hơn. - Cô Nguyễn Thị Thanh Huệ

“Trước thềm dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhà trường dự kiến sẽ tổ chức Chương trình Hội Xuân năm 2024, trong đó sẽ trao 12 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, ban giám hiệu cũng như các giáo viên đang tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ các suất quà Tết cho nhiều học sinh hơn nữa để các em có một cái Tết đầm ấm”, cô Huệ chia sẻ.

Tương tự, thời điểm này, Trường Tiểu học Thạnh An (Cần Giờ) đang tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các suất học bổng và phần quà để trao tặng cho học sinh nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo thầy Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng nhà trường, Thạnh An là một xã đảo nghèo, đời sống của người dân còn rất vất vả.

Trong những năm vừa qua, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường làm cho sản lượng đánh bắt hải sản giảm đáng kể, đời sống người dân còn vất vả. Hiện nay, số hộ dân thuộc diện xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã chiếm gần 30% nên việc chăm lo cho quá trình học tập của con cái cũng còn nhiều khó khăn.

“Ban giám hiệu nhà trường luôn có hoạt động chăm lo cho học sinh nói chung, đặc biệt là em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần không nhỏ vào duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, hàng chục suất học bổng, sách vở, đồng phục… đã được trao tặng đến học sinh vào dịp đầu năm học mới hay tổng kết năm học.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm nhà trường đều vận động, kêu gọi hỗ trợ các suất quà cũng như học bổng để giúp các em đón Tết. Dịp Tết 2024 này, chúng tôi đã vận động được 45 cặp sách, 45 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) và 45 bộ đồng phục cho học sinh”, thầy Bình cho biết.

Học sinh Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu vui mừng nhận quà Tết do nhà trường vận động.

Học sinh Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu vui mừng nhận quà Tết do nhà trường vận động.

Nhiều mô hình hay

Mô hình “đấu giá” tranh vẽ gây quỹ giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn trong trường và người dân nghèo vào dịp Tết Nguyên đán được Trường Mầm non Phú Mỹ (Quận 7) triển khai suốt 7 năm nay. Ban giám hiệu nhà trường lên kế hoạch để từng lớp có ý tưởng và tạo ra sản phẩm phù hợp với lứa tuổi mầm non như làm hộp bút, vẽ tranh giấy, vẽ tranh trên túi xách vải… Tùy vào năng khiếu, trẻ sẽ tạo ra sản phẩm của riêng mình để mang đi bán. Trong tuần tổ chức Lễ hội mùa Xuân, phụ huynh sẽ mua sản phẩm, giá tiền tùy vào lòng hảo tâm.

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, người sáng lập mô hình này cho biết, sau khi tổng hợp phần tiền từ “đấu giá” tranh vẽ và nguồn đóng góp thiện nguyện, nhà trường sẽ lên kế hoạch để trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm sẽ thu được từ 20 - 30 triệu đồng qua hoạt động này. Toàn bộ số tiền sẽ được trích mua quà trao tặng trẻ có hoàn cảnh khó khăn và người vô gia cư trên các tuyến đường TPHCM.

Phụ huynh Trường Mầm non Phú Mỹ mua tranh ủng hộ quỹ để giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn và người vô gia cư. Ảnh: Bảo Phạm

Phụ huynh Trường Mầm non Phú Mỹ mua tranh ủng hộ quỹ để giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn và người vô gia cư. Ảnh: Bảo Phạm

Tương tự, nhiều năm qua, để giúp đỡ học sinh nghèo cũng như trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vào dịp trước Tết Nguyên đán, thầy Lê Minh Kim Long, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Gò Vấp (quận Gò Vấp) sẽ tổ chức bán khô gà và lấy toàn bộ số tiền lời thu được bỏ vào quỹ thiện nguyện “Long Lê và những người bạn tại TPHCM”. Từ đó, thầy sẽ tổ chức các chuyến thiện nguyện không chỉ hỗ trợ học sinh tại địa bàn TPHCM, mà còn đến với các em nhỏ một số địa phương miền Nam.

Thầy Long cho biết: “Hoạt động này được phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp cũng như bạn bè rất ủng hộ. Số tiền lời bán khô gà vào mỗi dịp Tết được khoảng 20 triệu đồng. Cộng với số tiền vận động được tôi sử dụng mua quà để tặng cho các cháu mồ côi, hoàn cảnh khó khăn và người nghèo tại TPHCM và các tỉnh lân cận như: Bến Tre, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng… Đặc biệt, ngoài bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh thì những cựu học sinh tôi từng giảng dạy cũng chung tay với những chuyến thiện nguyện mà tôi tổ chức”.

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Nguyễn

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Nguyễn

Mô hình “Nuôi heo đất, giúp đỡ bạn nghèo” được nhiều trường tiểu học trên địa bàn TPHCM thực hiện nhằm gây quỹ giúp đỡ các em học sinh nghèo trong dịp Tết Nguyên đán cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, hàng năm, tại lễ khai giảng năm học mới, ban giám hiệu các trường đều phát động mô hình ý nghĩa này.

Mỗi lớp sẽ nhận nuôi một chú heo đất, hàng tuần, học sinh nào có điều kiện thì sẽ tiết kiệm tiền để cho “heo ăn”, việc ủng hộ hoàn toàn tự nguyện và tùy theo khả năng của mỗi học sinh. Đến trước dịp Tết Nguyên đán liên đội trường sẽ tổ chức “Ngày hội thu heo đất” để lấy tiền giúp đỡ các bạn nghèo trong lớp mình.

Tại Trường Tiểu học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) ngay từ khi triển khai mô hình, các bậc phụ huynh có con học tại trường rất đồng tình ủng hộ. Theo đó, để tham gia mô hình này, một số học sinh xin phụ huynh, nhiều em khác sẽ làm việc nhà phụ giúp ba mẹ để có được tiền công bỏ vào heo. Thậm chí những dịp trường tổ chức lễ hội dân gian, thay vì các học sinh được ba mẹ cho tiền để mua tượng tô, tranh cát thì lại cùng bạn chơi một món đồ, còn lại tiết kiệm để “nuôi heo”.

Cô Văn Ngọc Tường Vy, chủ nhiệm lớp 1.4, Trường Tiểu học Lê Văn Việt cho biết: “Mô hình đã được các em học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình. Như tại lớp tôi chủ nhiệm bình quân mỗi năm thu hoạch heo đất được 800 - 1,5 triệu đồng gửi về liên đội trường gây quỹ để tặng cho các em học sinh nghèo trong dịp Tết Nguyên đán”.

Hội thu heo đất của Trường Tiểu học Lê Văn Việt. Ảnh: Ngọc Văn

Hội thu heo đất của Trường Tiểu học Lê Văn Việt. Ảnh: Ngọc Văn

Giáo dục lòng nhân ái

Cùng với việc thực hiện các mô hình, huy động nguồn lực trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều trường còn phát động cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường ủng hộ gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo.

Tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Quận 3), trong dịp Tết Nguyên đán 2024, đơn vị sẽ tổ chức Chương trình “Xuân sẻ chia”, trao tặng quà Tết đến ba má phong trào học sinh - sinh viên và học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập. Cụ thể, đơn vị sẽ trao 42 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) đến 2 ba má phong trào học sinh - sinh viên trên địa bàn quận và 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường, tổng cộng khoảng 21 triệu đồng.

Theo cô Nguyễn Thị Tường Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, Chương trình “Xuân sẻ chia” của trường được tổ chức đều đặn hàng năm, qua đó giúp đỡ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có cái Tết đủ đầy, hạnh phúc hơn.

Kinh phí thực hiện hoạt động được vận động từ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hoạt động ý nghĩa này đã giúp học sinh hiểu được truyền thống tốt đẹp của dân tộc về tinh thần “lá lành đùm lá rách”... Các em biết thương yêu, đoàn kết, biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè, nhất là đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

“Những phần quà Tết tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng là nguồn động viên tinh thần hết sức quan trọng, góp phần giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, giáo dục tinh thần cộng đồng”, cô Minh nhấn mạnh.

Cô Văn Ngọc Tường Vy cho biết, thời gian qua, nhà trường thường xuyên vận động, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam cho học sinh. Từ đó giúp các em có ý thức tiết kiệm và tinh thần giúp đỡ bạn nghèo vượt khó. Đặc biệt, mô hình “Nuôi heo đất giúp đỡ bạn nghèo” đã giúp học sinh sớm hình thành ý thức tiết kiệm, hiểu được truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

“Hàng năm, liên đội trường phát động vào đầu năm học và tổ chức hội thu để chăm lo cho các em vào dịp Tết Nguyên đán. Số tiền thu được sau mỗi năm học từ mô hình nuôi heo tuy chưa nhiều nhưng đã giúp các em biết chia sẻ, giúp đỡ người khác, góp phần giáo dục nhân cách cho thế hệ măng non. Điều đáng mừng là các em hiểu được ý nghĩa nên đã tích cực thực hiện hiệu quả phong trào này”, cô Vy cho hay.

Hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường tổ chức đều đặn hàng năm, qua đó giúp đỡ, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn có cái Tết đủ đầy, hạnh phúc hơn. Đồng thời hoạt động này cũng nhằm giáo dục các thế hệ học sinh của trường tinh thần tương thân tương ái, biết sẻ chia với bạn bè. Những phần quà Tết tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng là nguồn động viên tinh thần hết sức quan trọng, để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. - Thầy Lê Hữu Bình

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ