Mang súng đi đòi nợ bị người dân khống chế, giao cho công an

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong quá trình mang súng đi để đòi nợ, Bùi Ngọc Sơn đã bị người dân phát hiện, khống chế và giao nộp cho cơ quan công an.

Đối tượng Bùi Ngọc Sơn tại cơ quan công an.
Đối tượng Bùi Ngọc Sơn tại cơ quan công an.

Ngày 12/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Bùi Ngọc Sơn (SN 1987, trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, trước đó, Công an huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện đối tượng Bùi Ngọc Sơn có hành vi sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn nên đã khống chế và thu giữ 1 khẩu súng ngắn rulo.

Cụ thể, vào tháng 12/2019, Phan Thị Diệu Linh (SN 1983, trú tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) có hợp đồng vay mượn Liên Vĩ Lập (SN 1970, trú tại quận 6, TP. Hồ Chí Minh) số tiền là 1 tỷ đồng để làm ăn và đến nay đã trả được 900 triệu đồng.

Ngày 31/8, Lập cùng với Sơn đi đến huyện Lai Vung gặp Linh để đòi lại số tiền còn nợ. Lúc này, giữa 2 bên có xảy ra mâu thuẫn nên Sơn đã lấy ra 1 khẩu súng ngắn để đe dọa thì bị người dân phát hiện, khống chế và trình báo cơ quan công an.

Kết quả giám định xác định khẩu súng trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng nên Công an huyện Lai Vung đã chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, theo quy định của pháp luật, hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, các loại vũ khí tự chế có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng sẽ bị xử lý theo Điều 304, Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ