Đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng lĩnh án

GD&TĐ - Lê Văn Khang bị cơ quan chức năng phát hiện mang theo 1 khẩu súng được xác định là vũ khí quân dụng để chuẩn bị đi đánh nhau.

Lê Văn Khang cùng tang vật của vụ việc. Ảnh: Công an Đồng Tháp.
Lê Văn Khang cùng tang vật của vụ việc. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Mới đây, TAND huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Khang (SN 1997, ngụ xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười) về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304, Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng, lúc 20h15’, ngày 23/3, Công an xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhóm đối tượng sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau.

Tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Trường Xuân đã phối hợp lực lượng quân sự xã tiến hành chốt chặn, phát hiện và bắt giữ Lê Văn Khang cùng 1 khẩu súng ngắn. Qua kết quả giám định khẩu súng trên là vũ khí quân dụng.

Căn cứ kết luận giám định và tài liệu, chứng cứ thu được, cơ quan chức năng xác định Khang đã 1 lần thực hiện bắn thử khẩu súng quân dụng này. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, khởi tố bị can, điều tra, truy tố đối với Lê Văn Khang về tội danh nêu trên.

Căn cứ tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX TAND huyện Tháp Mười đã tuyên phạt mức án 18 tháng tù giam đối với bị cáo Lê Văn Khang. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.