Mang quốc tịch Nga, Đặng Văn Lâm có bị cấm thi đấu Vòng loại 3 World Cup?

GD&TĐ - Dù lỡ hẹn với trận gặp Oman, thủ thành Đặng Văn Lâm nhiều khả năng góp mặt ở cuộc chạm trán với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29/3.

Văn Lâm sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam tại Nhật Bản ít tuần tới.
Văn Lâm sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam tại Nhật Bản ít tuần tới.

Như thông tin đã đưa trước đó, thủ môn Văn Lâm vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương vai và không được triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tiếp đón Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuy nhiên, cựu thủ thành của Hải Pòng nhiều khả năng vẫn góp mặt ở cuộc chạm trán với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29/3.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo đã quyết định cho phép Văn Lâm không phải trở về Việt Nam để tập trung cùng toàn đội trước trận gặp ĐT Oman mà sẽ tiếp tục ở lại CLB Cerezo Osaka để chờ đội tuyển đến Nhật Bản rồi hội quân.

Nếu có thể góp mặt trong trận đấu với ĐT Nhật Bản, đây sẽ là lần đầu tiên từ tháng 9/2021 Văn Lâm trở lại thi đấu cho "Rồng Vàng". Trước đó cựu thủ môn của CLB Hải Phòng đã bắt chính trong trận thua 0-1 trước ĐT Úc vào ngày 7/9/2021 trên SVĐ Mỹ Đình.

Dự kiến sau khi vòng 4 V-League 2022 kết thúc, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 14/3. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có khoảng hơn 1 tuần để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối tại AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại 3 World Cup - Khu vực châu Á) gặp ĐT Oman và Nhật Bản.

Mới đây, FIFA và UEFA đã đưa ra quyết định đình chỉ đội tuyển và các CLB Nga tham gia các giải đấu của 2 tổ chức này. Người hâm mộ đang lo lắng Văn Lâm có thể sẽ bị bị cấm thi đấu cho ĐT Việt Nam ở các trận đấu thuộc vòng loại 3 World Cup 2022 trước mắt cũng như các giải đấu do FIFA tổ chức vì có quốc tịch Nga.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, Đặng Văn Lâm vẫn có thể thi đấu cho ĐT Việt Nam. Thủ môn sinh năm 1993 có quốc tịch Việt Nam, đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Việt Nam và sẽ không bị cấm như lời đồn.

Đặng Văn Lâm sinh ngày 13/8/1993 tại Liên bang Nga. Bố anh là ông Đặng Văn Sơn - người Việt Nam. Mẹ Văn Lâm là bà Jukova Olga - người Nga. Văn Lâm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Spartak Moskva và Dinamo Moskva. Năm 2010, thủ môn này bắt đầu về Việt Nam thử việc với khát vọng được khoác áo đội tuyển Quốc gia.

Sau nhiều năm nỗ lực trong màu áo CLB Hải Phòng, Văn Lâm trở thành thủ môn số một của đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời của HLV Park Hang Seo, cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam có được nhiều thành công ở đấu trường khu vực và châu lục.

Sau khi khoác áo CLB của Thái Lan Muangthong United một thời gian ngắn, Văn Lâm hiện đầu quân cho CLB Nhật Bản Cerezo Osaka, và hiện là một trong những cầu thủ bóng đá Việt Nam xuất ngoại thành công nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.