Đặng Văn Lâm ‘trải lòng’ sau khi lỡ hẹn cùng đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Vào tối qua 3/3, thủ môn Đặng Văn Lâm đã đăng tải một thông điệp lên trang cá nhân khi biết mình lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới.

Đặng Văn Lâm lỡ hẹn cùng đội tuyển Việt Nam vì chưa hoàn toàn bình phục  chấn thương
Đặng Văn Lâm lỡ hẹn cùng đội tuyển Việt Nam vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương

Kể từ sau trận gặp Australia vào hồi tháng 9/2021, Đặng Văn Lâm đã liên tục vắng mặt trong các đợt tập trung của ĐT Việt Nam vì chấn thương vai. Anh đã bỏ lỡ 6 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 và toàn bộ AFF Cup 2021 do phải phẫu thuật và cần thêm thời gian dưỡng thương.

Theo những thông tin mới nhất, Đặng Văn Lâm vẫn chưa thể trở lại trong 2 trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 bởi vẫn đang trong giai đoạn tập phục hồi chưa thể thi đấu với cường độ cao.

Do không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Văn Lâm, HLV Park Hang Seo sẽ không triệu tập cựu thủ môn của Hải Phòng ở đợt tập trung ĐT Việt Nam sắp tới, dự kiến bắt đầu từ ngày 14/3.

Thay vào đó chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Nguyên Mạnh, Tấn Trường và trao cơ hội thể hiện mình cho một số thủ môn trẻ thuộc biên chế của U23 Việt Nam.

Vào tối qua 3/3, thủ môn Đặng Văn Lâm đã đăng tải một thông điệp lên trang cá nhân khi biết mình lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới. Cụ thể, ngôi sao mang hai dòng máu Việt - Nga đã viết:

"Lần đầu tiên đi chơi chỉ riêng mình tôi cùng với những suy nghĩ. Năm nay tròn 20 năm tôi theo đuổi đam mê và ước mơ. 10 năm ở Nga (8-18 tuổi), 10 năm ở Lào, Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản.

Sự nghiệp cầu thủ là những chuyến xa nhà, cuốn vào công việc, không có người thân và bạn bè bên cạnh. Xung quanh là những cuộc cạnh tranh và áp lực. Sau khi hoàn thành mục tiêu ngay lập tức đặt mục tiêu mới, cao hơn. Dịp đi chơi này rất thú vị. Đã sạc đầy pin và bước vào giai đoạn 10 năm tiếp theo của sự nghiệp!".

Có thể Văn Lâm lúc này đang không được vui khi mình vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương bả vai từng gặp phải tại CLB Cerezo Osaka hồi tháng 9 năm ngoái. Cũng bởi điều này mà anh đã không thể ra sân cho ĐT Việt Nam ở các trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 cũng như lỡ hẹn với AFF Cup 2020.

Dự kiến vào ngày 10/3 tới, HLV Park Hang Seo chính thức công bố danh sách đội tuyển. Chiến lược gia người Hàn Quốc chờ tới phút cuối nhằm đảm bảo không có cầu thủ chấn thương hoặc mắc Covid-19.

Trong tháng 3, U23 Việt Nam cũng tập trung dự giải giao hữu ở UAE. Do bận dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo giao cho trợ lý quán xuyến ở đội U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam dự Dubai Cup 2022 từ ngày 20/3 đến 30/3, gặp các đối thủ Iraq và Trung Quốc, sau đó tùy vào thứ hạng để gặp một đội bóng khác lượt thứ 3 của giải.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đấu Oman trên sân nhà ngày 24/3 và gặp Nhật Bản trên sân khách ngày 29/3. Trong hai trận này, HLV Park Hang Seo và các học trò quyết giành 3 điểm trước Oman, nhằm trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có 6 điểm ở sân chơi vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ