Mang hung khí tụ tập hỗn chiến khiến 2 người bị thương, hàng chục bị cáo hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, TAND TP. Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực vòng xuyến Cầu Rào (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) vào đêm ngày 1/1 làm 2 người bị thương.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Phiên tòa dưới sự chủ tọa của thẩm phán Đặng Hồ Điệp (Thẩm phán TAND TP. Hải Phòng). Kiểm sát viên Lương Thị Thúy Dung (Viện KSND TP. Hải Phòng) giữ quyền công tố tại tòa. Phiên tòa còn có sự tham gia của 10 bào chữa viên (thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố) bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo vị thành niên tại tòa.

Trước đó, vào đêm 1/1, Công an quận Dương Kinh nhận được tin quần chúng thông báo về việc một số thanh niên lên đến khoảng 80 người dùng tuýp sắt, giáo chọc và chai thủy tinh đánh nhau hỗn loạn tại khu vực vòng xuyến cầu Rào làm 2 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Dương Kinh đã lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 3 tuýp sắt, 1 dao bầu, 1 xe máy, một số chai lọ thủy tin bị vỡ và ghi thu một số vết máu…

Sáng ngày 2/1, từ những dấu vết, hung khí thu thập được, Công an quận Dương Kinh đã xác minh, làm rõ trên 50 đối tượng tham gia gây rối trật tự công công. Sau đó, hầu hết các đối tượng tham gia đã lên cơ quan công an đầu thú, khai nhận sự việc.

Từ đó, Công an quận Dương Kinh thu thêm 1 tuýp sắt gắn dao bầu, 5 ống sắt và nhiều tang vật liên quan. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định được hơn 50 đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng nói trên.

Các đối tượng trên chia thành 2 nhóm thanh niên. Một nhóm chủ yếu là các thanh niên cư trú trên địa bàn khu phố Phúc Lộc (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) do Trần Đức Mạnh cầm đầu.

Nhóm thanh niên còn lại chủ yếu cư trú trên địa bàn phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) do Phạm Phú Thuyết cầm đầu.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Đức Mạnh và Phạm Phú Thuyết khai nhận, từ khoảng tháng 12/2021, thông qua mạng xã hội, 2 nhóm thanh niên trên đã phát sinh mâu thuẫn, xích mích với nhau.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Để “phân chia cao thấp”, 2 nhóm do Mạnh và Thuyết cầm đầu tụ tập nhau lại, chuẩn bị hung khí đi đánh nhau. Hai nhóm gom góp tiền để mua sắm, chế tạo hung khí như: thu gom vỏ chai thủy tinh, chế tác ống tuýp sắt gắn dao bầu…

Nhóm của Mạnh sau đó đem giấu hung khí tại một căn nhà hoang ở khu vực Chợ Hương còn nhóm của Thuyết cất giấu hung khí tại nhà của Thuyết.

Khoảng 21h30’ tối 1/1, nhóm của Mạnh tập trung tại bờ đê Đa Phúc rồi đến căn nhà hoang ở Chợ Hương lấy hung khí đi “nghênh chiến”. Cả nhóm phân chia hung khí rồi lên xe máy đèo nhau đi tìm nhóm đối thủ. Về phía nhóm của Thuyết, khi nghe tin nhóm của Mạnh đang đi tìm cũng tụ tập ở ngã ba đường Phạm Văn Đồng – đường 402 (thuộc địa bàn phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh).

Lưu Phú Thuyết và Vũ Đức Toàn mang theo 15 hàn dao bầu, tuýp sắt vót nhọn đầu, rồi cả bọn nhảy lên xe máy phóng về hướng vòng xuyến cầu Rào. Khi đến vòng xuyến cầu Rào, 2 nhóm chạm nhau. Lập tức, cả 2 nhóm xông vào dùng chai lọ thủy tinh ném vào nhau và dùng tuýp sắt đâm chọc vào người nhau.

Trong đó, bên nhóm của Mạnh có Cường, Mạnh, Triều, Đức, Quyến, Phong, Huy, Đạt, dùng tuýp sắt và nhảy vào đấm đá Đặng Chung Kiên, Đỗ Vũ Công Phú (thuộc nhóm của Thuyết) gây thương tích cho 2 người này.

Sau đó, bị yếu thế, nhóm của Thuyết quay xe bỏ chạy, còn nhóm của Mạnh quay về bờ đê Đa Phúc tụ họp rồi giải tán…

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y Hải Phòng cho thấy, Đỗ Vũ Công Phú bị thương tích làm giảm 2% sức khỏe; Đặng Chung Kiên bị thương tích làm giảm 16% sức khỏe.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, xét các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử TAND TP. Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Trần Đức Mạnh 42 tháng tù; Lưu Phú Thuyết 36 tháng tù; Đỗ Thành Đạt 30 tháng tù (cộng với 18 tháng án tù của bản án trước), tổng hợp Đạt phải chịu mức án 48 tháng tù; Cao Đức Doanh 30 tháng tù; Vũ Đức Toàn 30 tháng tù; Vũ Duy Thái Dương 18 tháng tù; Đặng Chung Kiên 15 tháng tù; các bị cáo còn lại bị phạt từ 15 đến 24 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ