Mang cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh vùng cao

GD&TĐ - Ngày 11/10, xã Tri Lễ (tỉnh Lạng Sơn) tổ chức “Ngày hội STEM" năm 2025.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam hướng dẫn học sinh ở xã Tri Lễ (Lạng Sơn) về kiến thức STEM. Ảnh LA.
Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam hướng dẫn học sinh ở xã Tri Lễ (Lạng Sơn) về kiến thức STEM. Ảnh LA.

Mang cơ hội tiếp cận cho học trò công nghệ, tri thức cho trò nghèo

Ngày hội nhằm giúp học sinh, giáo viên có cơ hội tiếp cận với công nghệ, sáng tạo, thắp sáng ước mơ cho cho học sinh vùng cao đặc biệt là các xã miền núi nghèo.

Theo ông Ngô Văn Hiền – Phó Chủ tịch xã Tri Lễ, Ngày hội STEM hôm nay không chỉ là một sân chơi khoa học mà còn là minh chứng sống động cho những định hướng lớn lao của Đảng và Nhà nước, được cụ thể hóa qua Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, đặt nền móng cho sự đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra cánh cửa đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

dsc08845.jpg
Ông Ngô Văn Hiền – Phó chủ tịch xã Tri Lễ (Lạng Sơn) phát biểu.

“Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẳng định sứ mệnh xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, chuẩn bị cho các em học sinh hành trang vững chắc để chinh phục tương lai và Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 22/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, với tầm nhìn chiến lược thúc đẩy giáo dục STEM - Robotics và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, dạy học giai đoạn 2025-2030, hướng tới đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, đồng thời hưởng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2025”, ông Hiền nói.

Năm nay, “Ngày hội STEM năm 2025” ở xã Tri Lễ được lựa chọn chủ đề “Trung thu công nghệ - Hành trình STEM Robot”.

Ông Hiền hi vọng, học sinh, thầy cô và phụ huynh sẽ được hòa mình vào Khu trưng bày sản phẩm STEM nơi những ý tưởng sáng tạo thực tiễn, từ STEM ẩm thực, trang phục độc đáo đến các thiết bị hỗ trợ học tập đầy thông minh.

dsc08880.jpg
Học sinh hào hứng khi được tiếp cận với robot.

Nối gần khoảng cách vùng miền

Năm nay, ban tổ chức đã bố trí ba khu trưng bày để thầy cô và học sinh được trải nghiệm. Gồm:

Khu Thiên văn: Mở ra cánh cửa khám phá vũ trụ bao la với các thí nghiệm chế tạo và phóng tên lửa, thiết kế mô hình thăm dò trên sao hỏa và hiện thực trái đất, bầu trời đầy ấn tượng.

Khu Khoa học: Thắp sáng trí tò mò với những thí nghiệm thực tiễn, gần gũi, biến khoa học thành niềm vui trong cuộc sống.

Khu STEM, Robot: Thế giới của công nghệ hiện đại với các phần mềm robot, trình diễn các dòng robot như Vex IQ, AIM, Kcboot, robot ảo, và công nghệ máy in 3D tiên tiến, các sản phẩm STEM hết sức gần gũi và thực tiễn.

“Điểm nhấn đặc biệt của ngày hội là Cuộc thi Robot chạy bằng Cơm do Trường PTDTBT THCS Tri Lễ (xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn) tổ chức, với chủ đề “Đường đến cung trăng”. Đây sẽ là sân chơi kịch tính, nơi các em học sinh thể hiện tài năng, sự khéo léo và tinh thần sáng tạo để chinh phục những thử thách công nghệ.

Không chỉ vậy, các trò chơi dân gian truyền thống sẽ là cầu nối để thầy cô, học sinh và phụ huynh cùng giao lưu, gắn bó, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn xa”, ông Hiền cho biết.

Ngày hội STEM không chỉ là nơi các em học sinh khám phá tri thức, mà còn là cơ hội để các em rèn luyện tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và khơi dậy ngọn lửa đam mê với khoa học và công nghệ.

Điều quan trọng hơn hết sau sự kiện ngày hôm nay các trường học, các thầy cô giáo tiếp tục đẩy mạnh giáo dục STEM - Robotics, tham gia các giải đấu robot khu vực và quốc gia, hướng tới các giải đấu quốc tế.

dsc08868.jpg
Ông Đỗ Hoàng Sơn – Liên minh STEM.

“Đối với xã nghèo, đây là cơ hội để học sinh, thầy cô được tiếp cận thêm kiến thức, công nghệ và thông tin mới. Từ đó, kích thích được sáng tạo, đổi mới, đam mê khoa học của các thày cô giáo và các em học sinh”, ông Hiền nói.

Tham gia hỗ trợ, cố vấn cũng như đồng hành cùng các chương trình giáo dục Stem ở vùng cao trong đó có tỉnh Lạng Sơn, ông Đỗ Hoàng Sơn – Liên minh STEM cho biết: “Những ngày hội như thế này giúp học sinh, thầy cô vùng cao được tiếp cận với kiến thức, công nghệ mới. Đồng thời, học sinh ở các trường vùng thuận lợi có cơ hội giao lưu, chia sẻ những ý tưởng, kinh nghiệm đối với học sinh vùng khó, từ đó thúc đẩy giáo dục phát triển, nối gần khoảng cách vùng miền”.

Cũng tại ngày hội hôm nay, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) đã trao tặng 20 con robot cho học sinh xã Tri Lễ (Lạng Sơn). Đồng thời các em cũng chia sẻ kinh nghiệm, những ý tưởng trong quá trình lập trình robot.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ