Man Utd có tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè

GD&TĐ - Tiền vệ Donny Van de Beek đã hoàn tất quá trình kiểm tra y tế trước khi cập bến Man Utd với giá gần 40 triệu bảng.

Van De Beek đã hoàn tất kiểm tra y tế để gia nhập Man Utd.
Van De Beek đã hoàn tất kiểm tra y tế để gia nhập Man Utd.

Cựu ngôi sao của Ajax đã trải qua buổi kiểm tra y tế ở Hà Lan với kết luận về tình trạng sức khoẻ tốt, đủ điều kiện đến nước Anh thi đấu.

Tân binh đầu tiên của “Quỷ đỏ” ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, sẽ không được trao chiếc áo số 6 yêu thích của mình tại sân Old Trafford, bởi “đàn anh” Paul Pogba hiện đang sở hữu.

Nhưng điều đó dường như không quan trọng khi người bố Andre tự hào về bước đi “trong mơ” của cậu con trai 23 tuổi.

“Giấc mơ của con trai tôi Donny đã trở thành hiện thực. Nhiều đội bóng quan tâm nhưng Donny tự quyết định bến đỗ cho mình.

Thật tuyệt vời ở vào thời điểm hoàn hảo con trai yêu quý của tôi được gia nhập đội bóng lừng danh Man Utd”, ông Andre nói với vẻ tự hào.

Van de Beek được phép không tham dự trận giao hữu của Ajax với Eintracht Frankfurt (Đức), hôm cuối tuần và cả buổi tập với tuyển Hà Lan, hôm 31/8, để hoàn tất khâu kiểm tra y tế trước khi chuyển đến nước Anh.

Cựu thủ môn số 1 của Man Utd, Edwin van der Sar – hiện giữ cương vị Giám đốc bóng đá của Ajax – tiết lộ đội bóng cũ đã quan tâm Donny từ hồi tháng 6.

Tuy nhiên, trong bối cảnh được dự đoán sẽ có một kỳ chuyển nhượng khó khăn nên phải tới thời điểm này HLV Ole Gunnar Solskjaer mới chốt xong thương vụ Van de Beek.

Tiền vệ sinh năm 1997 thể hiện phong độ chói sáng trong màu áo Ajax mùa bóng 2018/19 với 17 bàn thắng và 13 đường kiến tạo, qua đó giúp Ajax vào tới bán kết Champions League và chỉ để thua sát nút Tottenham.

Tại giải quốc nội, Van de Beek cùng Ajax đoạt cả chức vô địch Hà Lan lẫn cúp quốc gia Hà Lan mùa bóng 2018/19. Ngôi sao có phong cách chơi bóng lên công về thủ, thích xâm nhập vòng cấm “để tự kết liễu đối phương” cũng đã ghi được 10 bàn thắng cho Ajax mùa trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.