Man Utd có tân binh đầu tiên ở kỷ nguyên Erik ten Hag

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hậu vệ trái Tyrell Malacia trở thành tân binh đầu tiên của Man Utd dưới thời chiến lược gia Erik ten Hag.

Malacia trở thành tân binh đầu tiên của Man Utd trong kỷ nguyên Erik ten Hag.
Malacia trở thành tân binh đầu tiên của Man Utd trong kỷ nguyên Erik ten Hag.

Nhà cầm quân 52 tuổi người Hà Lan đã chính thức tiếp quản đội chủ sân Old Trafford thay thế cho đồng nghiệp Ralf Rangnick. Hiện ông và các cộng sự một mặt tìm kiếm những nhân tố phù hợp nhằm “tuyển dụng” để chuẩn bị cho mùa giải mới. Mặt khác sẽ dẫn dắt các cầu thủ Man Utd đi du đấu tiền mùa giải.

Ở mặt trận “tuyển quân”, theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, “Quỷ đỏ” đã đạt được thỏa thuận với Feyenoord về việc chiêu mộ hậu vệ trái Tyrell Malacia.

“Tyrell Malacia đã đạt được thỏa thuận gia nhập Man Utd với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và trở thành tân binh đầu tiên trong kỷ nguyên Erik ten Hag” - nguồn tin từ truyền thông Anh tiết lộ.

Thương vụ này Man Utd phải trả cho Feyenoord khoảng 15 triệu bảng phí chuyển nhượng, có thể tăng thêm 2 triệu bảng phụ phí tùy vào những điều kiện nhất định.

Mức lương mà ngôi sao người Hà Lan được nhận tại Old Trafford hiện vẫn chưa được đôi bên tiết lộ.

Đây được xem như “cướp hàng” của đại diện Anh bởi ban đầu Lyon (Pháp) đã đạt được thỏa thuận giá cả với Feyenoord để chiêu mộ Malacia. Tuy nhiên, trong lúc Lyon chưa làm việc xong với phía cầu thủ thì Man Utd đã xuất hiện với một con số mới.

“Malacia tỏ ra khá hồ hởi muốn gia nhập Man Utd nên mọi chuyện đã được thống nhất nhanh chóng” - vẫn thông tin từ truyền thông Anh tiết lộ thêm.

Malacia gia nhập Man Utd từ Feyenoord với giá 15 triệu bảng.

Malacia gia nhập Man Utd từ Feyenoord với giá 15 triệu bảng.

Malacia được đánh giá là mẫu hậu vệ biên hiện đại khi có sức mạnh thể chất, giỏi đấu tay đôi và khả năng leo biên tốt. Dù vậy Malacia dường như vẫn chỉ là “viên ngọc thô” bởi khả năng chọn vị trí của anh ở mức trung bình và đôi lúc để hổng cánh khi bị phản công.

Ngôi sao 22 tuổi có nhiều pha xử lý ngẫu hứng làm nức lòng người hâm mộ nhưng cũng có thời điểm để mất bóng nguy hiểm hay thậm chí “lạc” sang tận cánh phải. Cầu thủ gốc Nam Mỹ cũng hay xử lý bóng kiểu biểu diễn và có lúc khiêu khích đối phương.

Erik ten Hag sẽ có cách “trị” và biến ngôi sao đồng hương thành viên ngọc quý đủ sức cạnh tranh vị trí với đàn anh với Luke Shaw. Trong khi đó Alex Telles nhiều khả năng sẽ được cho ra đi do không còn nằm trong kế hoạch của tân thuyền trưởng 52 tuổi.

Được biết, bên cạnh Malacia thì thương vụ Frenkie De Jong đang có tiến triển tốt. Man Utd và Barcelona có thể sẽ chốt giá ở mức 60 triệu bảng kèm 20 triệu phụ phí, vấn đề giờ là thuyết phục De Jong đến với đội bóng nửa đỏ thành Manchester.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ