Lukaku tiết lộ lý do thực sự ‘đào tẩu’ khỏi Chelsea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Chelsea đồng ý để chân sút Romelu Lukaku tái ngộ Inter Milan thông qua bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm nhưng không kèm điều khoản mua đứt.

Lukaku thi đấu không thực sự thành công trong màu áo Chelsea mùa trước.
Lukaku thi đấu không thực sự thành công trong màu áo Chelsea mùa trước.

Cả đại diện đội bóng Anh lẫn Ý ngày 30-6 đều lên tiếng xác nhận đã hoàn tất vụ thương vụ liên quan đến tiền đạo người Bỉ.

Theo đó, "Nerazzurri" chấp thuận chi 6,9 triệu bảng để có sự phục vụ của Romelu Lukaku trong một năm. Số tiền sẽ tăng thêm 3,5 triệu bảng nếu tiền đạo người Bỉ giành ngôi vô địch Serie A mùa giải 2022-2023 trong màu áo đội chủ sân San Siro.

Inter Milan sẽ là bên thanh toán tiền lương cho Lukaku trong một mùa giải theo dạng cho mượn. Chân sút 29 tuổi cũng đồng ý giảm 30% mức lương, xuống còn 7 triệu bảng mỗi mùa sau thuế, theo Sky Sports.

Lukaku cập bến Stamford Bridge với giá 98 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Tuy nhiên, anh đã để lại nỗi thất vọng lớn khi chỉ có 8 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, anh chỉ có 15 bàn sau 44 lần ra sân.

Đa số đều cho rằng chính phong độ khi mờ khi tỏ khiến Chelsea không còn mặn mà giữ chân Lukaku và muốn được thi đấu anh sẽ phải ra đi.

Tuy nhiên, cá nhân ngôi sao người Bỉ cho rằng việc rời Stamford Bridge bởi vì lý do khác, không liên quan tới phong độ.

“Tôi vẫn duy trì liên lạc với huấn luyện viên Simone Inzaghi kể từ khi rời Inter Milan hồi hè năm 2021” - Lukaku tiết lộ: “Sở dĩ tôi quay lại mái nhà xưa San Siro vì tình cảm của người hâm mộ Inter Milan dành cho tôi. Tôi hạnh phúc vì được cống hiến cho Nerazzurri một lần nữa”.

Chân sút người Bỉ nói thêm: “Huấn luyện viên đang làm rất tốt công việc ở Inter Milan. Tôi muốn đóng góp những điều tốt đẹp cho đội bóng. Trở lại Inter Milan tôi như đang trở về nhà.

Tôi và gia đình mình đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ ở Milan nhờ những người dân, người hâm mộ và các đồng đội của tôi. Từ ngày đầu tiên đến đây mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thực sự rất vui.

Trái lại, khi đến với nước Anh tôi thậm chí còn không muốn rời nhà. Điều đó cho thấy tôi hạnh phúc như thế nào khi trở lại San Siro. Bây giờ tôi chỉ muốn sát cánh cùng các đồng đội tại Inter Milan của tôi trên sân cỏ”.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ