Man United và Chelsea săn đón nhân sự của Liverpool

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu Giám đốc thể thao của Liverpool là ông Michael Edwards đang được cả Man United và Chelsea săn đón cho vị trí quan trọng của đội bóng.

Man United đang rất nỗ lực trong việc tái thiết lại đội bóng.
Man United đang rất nỗ lực trong việc tái thiết lại đội bóng.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, Chelsea và Man United đều đang rất nỗ lực trong việc tái thiết lại đội bóng ở cả trên sân cỏ lẫn các vị trí trong Ban lãnh đạo.

Lúc này, cựu Giám đốc thể thao của Liverpool là ông Michael Edwards đang được cả MU và Chelsea săn đón cho vị trí quan trọng trong BLĐ đội bóng.

Edwards chính là người đã đứng sau những thương vụ vô cùng thành công của Liverpool như Mane, Salah hay Van Dijk. Michael Edwards cũng chính là nhân vật đã giúp Liverpool bán đi Philippe Coutinho cho Barca với mức giá 146 triệu bảng trước đây.

Theo tờ Daily Mail, chuyên gia 42 tuổi đã rời khỏi sân Anfield vào cuối mùa bóng vừa qua và chưa xác định được bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp nên được nhiều đại gia của bóng đá Anh săn đón.

Về phần Chelsea, trang chủ của đội bóng này mới đây đã xác nhận, Bruce Buck - người đã giữ chức chủ tịch Chelsea từ năm 2003, sẽ dừng công việc này từ 30/6 tới và sẽ hỗ trợ đội bóng dưới vai trò Cố vấn cấp cao.

Vào năm 2010, với tư cách là chủ tịch và Người ủy thác, Bruce Buck đã thành lập Chelsea FC Foundation, quỹ đã phát triển mạnh mẽ, tạo ra các chương trình giáo dục & việc làm, chống phân biệt đối xử,... Trong ngày rời ghế chủ tịch, Bruce Buck chia sẻ:

"Tôi tự hào khi đã giúp Chelsea đạt được nhiều thành công lớn trên sân cỏ lẫn tạo ra các tác động tích cực trong cộng đồng. Bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi từ chức, để những chủ sở hữu mới xây dựng đội bóng phát triển trên nền tảng vững chắc mà chúng tôi đã gây dựng.

Chủ sở hữu có tầm nhìn rất hấp dẫn về tương lai của Chelsea và tôi rất mong có thể giúp họ đạt được điều đó trong vai trò mới này (cố vấn cấp cao)."

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.