Man United từng từ chối chiêu mộ Haaland với giá rẻ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo tiết lộ từ HLV Solskjaer, Man United từng từ chối chiêu mộ tiền đạo Haaland với giá 4 triệu bảng.

Haaland từng bị Man United từ chối chiêu mộ với giá rất rẻ.
Haaland từng bị Man United từ chối chiêu mộ với giá rất rẻ.

Ole Gunnar Solskjaer là huấn luyện viên của MU từ năm 2018 đến năm 2021 và cũng chính là huấn luyện viên của Erling Haaland trong thời gian dẫn dắt Molde, trước khi chân sút người Na Uy ký hợp đồng với RB Salzburg và Borussia Dortmund.

Haaland có thể đã gia nhập Man United nếu Ban lãnh đạo đội bóng lắng nghe Solskjaer khi ông làm việc ở Old Trafford vào năm 2018.

Solskjaer chia sẻ với truyền thông mới đây: "Tôi đã gọi cho Man United khoảng 6 tháng trước khi tiếp quản và nói với họ rằng tôi muốn có tiền đạo này nhưng họ không nghe. Tôi đã yêu cầu 4 triệu bảng cho Haaland nhưng họ không ký hợp đồng với cậu ấy".

Cuối cùng, tiền đạo sinh năm 2000 đã gia nhập Man City với giá 50 triệu bảng và hiện được nhận định là tiền đạo giá trị nhất thế giới với 200 triệu bảng.

Vừa qua, Haaland đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội các nhà báo bóng đá với 82% phiếu bầu. Việc ghi tới 35 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh ở mùa giải này đã giúp tiền đạo 23 tuổi dễ dàng đạt được giải thưởng kể trên.

Theo báo chí Anh, mục tiêu hàng đầu của MU trong phiên chợ hè 2023 là một tiền đạo cắm, với Harry Kane của Tottenham là ưu tiên số 1. Trong khi đó, những Randal Kolo Muani của Frankfurt, Victor Osimhen của Napoli và Goncalo Ramos của Benfica cũng được Quỷ đỏ đưa vào tầm ngắm.

Về vị trí người gác đền. Các nguồn tin uy tín tại Anh như Skysports, Dailymail hay Dailystar mới đây cho biết, De Gea đồng ý giảm lương để gia hạn hợp đồng, nhưng Man Utd vẫn đắn đo và đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.

Theo đó, MU "mở đường" cho HLV Erik ten Hag tìm kiếm thủ môn bổ sung vào hè 2023 và cái tên ông nhắm tới đó là thủ thành Jordan Pickford của Everton.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ