Man United trả giá "bèo" cho thương vụ Kagawa

Man United trả giá "bèo" cho thương vụ Kagawa

(GD&TĐ) - Với mong muốn có được sự phục vụ của ngôi sao người Nhật Bản, mới đây Ban lãnh đạo Man United chính thức đưa ra mức giá chiêu mộ Shinji Kagawa là 13,6 triệu bảng. Tuy nhiên với mức giá "bèo" mà Quỷ đỏ đưa ra xem chừng không thỏa mãn được đội bóng Đức.

Man United chính thức ra giá ngôi sao Nhật Bản
Man United chính thức đưa ra mức giá cho ngôi sao Nhật Bản

Với việc tuyến giữa đang khủng hoảng nhân sự trầm trọng khi Giggs, Carrick và Paul Scholes đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Nửa đỏ thành Manchester đang gấp rút bổ sung cho khu trung tuyến bằng những cái tên mới trong hè này. Và mục tiêu số một chính là ngôi sao người Nhật Bản, Shinji Kagawa.

Theo thông lệ, lời đề nghị thứ nhất trong các phiên chuyển nhượng luôn luôn mang ý nghĩa thăm dò. Do đó, không ngạc nhiên khi đội bóng nước Anh chỉ đưa ra mức giá bèo bọt 13,6 triệu bảng - mức giá khá thấp so với giá trị thực của Kagawa.

Hiện Ban lãnh đạo CLB Borussia Dortmund vẫn chưa có phản hồi về mức giá mà Quỷ đỏ đưa ra. Tuy nhiên, nhiều khả năng lời đề nghị từ đại diện nước Anh sẽ bị khước từ. Trước đó, Dortmund cũng đã khẳng định sẽ không chịu bước vào bàn đàm phán nếu đối tác không chịu nhả ra ít nhất 20 triệu bảng.

Ràng buộc hiện tại của Kagawa chỉ còn hơn 1 năm nữa là hết hạn, nhưng các sếp ở Dortmund khẳng định không có chuyện tiền vệ 23 tuổi này sẽ ra đi với cái giá rẻ mạt. Nhà ĐKVĐ nước Đức so sánh Kagawa với Manuel Neuer, thủ thành từng khiến Bayern phải bỏ ra tới 18 triệu bảng mua lại 1 năm hợp đồng từ Schalke.

Kagawa được xem là một trong những thương vụ hời nhất trong lịch sử của Dortmund, bởi trước đó họ chỉ mất đúng 280.000 bảng để mua anh từ Cerezo Osaka năm 2010.

Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi này có đóng góp quan trong cho cú đúp danh hiệu của Dortmund mùa này, anh thi đấu như một hộ công, ghi được 17 bàn thắng cùng 13 đường chuyền thành bàn sau 42 trận đấu. Sau 2 mùa khoác áo câu lạc bộ chủ sân Signal Iduna Park, Kagawa đã chơi 71 trận, ghi 29 bàn, đóng góp 15 đường chuyền dọn cỗ trên mọi đấu trường.

Hồi tháng trước, vị chiến lược gia lão luyện người Scotland cùng trợ lý Mike Phelan cũng đã có mặt ở trận chung kết cúp Quốc gia Đức để “ xem cẳng, xem giò” Kagawa. Trong trận đấu đó, ngôi sao người Nhật Bản đã thi đấu rất hay và góp công lớn vào chiến thắng đậm 5-2 của Dortmund trước "Hùm xám" Bayern Munich.

Lê Hưng
 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ