Man United phải chi số tiền chưa từng có nếu muốn sở hữu Jude Bellingham

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dortmund 'hét' giá 150 triệu Euro cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Bellingham, biến anh thành tiền vệ đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng.

Jude Bellingham của Dortmund lọt tầm ngắm của Man United.
Jude Bellingham của Dortmund lọt tầm ngắm của Man United.

Mùa hè 2022, Man United đã thành công chiêu mộ Antony từ Ajax với mức phí 85,5 triệu Bảng và biến anh trở thành bản hợp đồng giá trị thứ 2 trong lịch sử câu lạc bộ.

Trong thời gian tới, Man United nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB thêm một lần nữa. Trao đổi với GIVEMESPORT, nhà báo người Anh Pete O’Rourke cho biết Man United đang lên kế hoạch chiêu mộ Jude Bellingham ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Ở tuổi 19, ngôi sao của Dortmund đã trở thành chủ nhân của NXGN 2022 (giải thưởng vinh danh các thần đồng bóng đá sinh sau năm 2003). Chân sút người Anh cũng vừa phá vỡ hàng loạt kỷ lục ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, trong đó tiêu biểu phải kể đến danh hiệu "Tân binh của năm" tại Bundesliga 2020/21.

Hiện tại, CLB Dortmund đã 'hét' giá 150 triệu Euro cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu chữ ký của Bellingham, biến anh trở thành tiền vệ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng nếu một thương vụ được kích hoạt.

Nếu sở hữu ngôi sao này, Man United sẽ sở hữu hàng tiền vệ đắt giá nhất thế giới với Bellingham, Casemiro và một vài mục tiêu lớn khác trên thị trường chuyển nhượng.

Liverpool cũng đang có ý định nhảy vào cuộc tranh giành Jude Bellingham với Man United để khỏa lấp tuyến giữa đang vô cùng yếu kém. Xét về danh tiếng CLB lẫn tiềm lực tài chính, Quỷ đỏ vẫn được đánh giá có cơ hội thành công hơn so với đại kình địch của mình.

Trong một diễn biến khác, theo tiết lộ từ The Sun, phòng thay đồ Man United tin rằng Ronaldo vẫn đang có những động thái muốn rời đi và sẽ quyết định bến đỗ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Nguồn tin uy tín cho hay, tất cả các đồng đội từng cảm thấy thích thú khi Ronaldo xác nhận việc ở lại Old Trafford, họ cũng khá thất vọng về màn thể hiện của anh trong giai đoạn đầu của mùa giải. Bằng chứng chính là việc tất cả đều đồng ý rằng Marcus Rashford nên đá chính thay vì siêu sao người Bồ Đào Nha.

Dù bị nhiều đội bóng từ chối, Cr7 vẫn còn một hy vọng gia nhập "đại gia" Chelsea. Giới chủ CLB dường như rất thích sự có mặt của Ronaldo tại Stamford Bridge.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ