Man United đủ sức tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Man United mùa trước không phải là một đội bóng yếu. Thậm chí, họ còn là đội bóng duy nhất tại châu Âu có cơ hội ăn 4 trong một quãng thời gian dài.

Huấn luyện viên Erik ten Hag.
Huấn luyện viên Erik ten Hag.

Những dấu hiệu tích cực đang ngày một đến nhiều hơn với thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Và với những sự bổ sung nhân sự trong mùa Hè này, liệu Man Utd đã đủ sức để cạnh tranh ngôi vị vô địch trong mùa giải mới?

Nâng cấp cần thiết

Cho đến thời điểm hiện tại, ba tân binh HLV Erik ten Hag mang về đều bổ sung trực tiếp vào những thiếu sót của đội hình Quỷ đỏ. Andre Onana được kỳ vọng thay thế David De Gea, sau khi thủ thành người Tây Ban Nha hết hợp đồng với đội bóng này.

Mason Mount được lựa chọn để tăng cường biên độ pressing thay cho một Eriksen đã lớn tuổi. Cuối cùng là một tiền đạo cắm trẻ, tiềm năng và xông xáo từ Atalanta - Rasmus Hojlund.

Onana là thủ môn có lối chơi không bị gò bó trong khuôn khổ vòng 16m50. Người hâm mộ đều đã được chứng kiến màn trình diễn của thủ môn người Cameroon trong trận chung kết Champions League.

Hoàn toàn không có một sự e ngại nào từ Onana khi đó khoác áo Inter Milan trước một đội bóng có khả năng pressing tốt như Man City. Khả năng chơi chân và phát triển bóng từ tuyến dưới cũng là một trong những điểm mạnh của Onana, điều mà Man United đã không có khi De Gea còn thi đấu.

Với Mason Mount, Man United sẽ có một tiền vệ đa năng và nhiệt huyết. Cựu cầu thủ Chelsea có thể chơi được cả vị trí số 8, số 10 cũng như sẵn sàng dạt ra biên trở thành mũi tấn công lợi hại.

Điều này sẽ giúp huấn luyện viên Erik ten Hag rộng đường toan tính trong việc sắp xếp nhân sự cũng như tiến hành xoay tua đội hình. Tuy chưa có được sự thể hiện thuyết phục trong các trận giao hữu vừa qua, song tiền vệ người Anh cần thêm thời gian để có thể hòa nhập cùng các đồng đội ở Man Utd.

Rasmus Hojlund gánh trên vai sự kỳ vọng trở thành tay săn bàn chủ chốt khi mới bước sang tuổi 22. Tuy không có được phong độ cao trong màu áo của Atalanta mùa trước, nhưng Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đánh giá cao tiềm năng mà cầu thủ người Đan Mạch đang sở hữu, và họ quyết định đặt niềm tin vào tiền đạo này.

Có được Hojlund, Bruno Fernandes cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi anh có một điểm đến uy tín trong những đường chuyền của mình.

Rất có thể sẽ còn nhiều cái tên đặt chân đến Old Trafford trong thời gian còn lại của phiên chợ Hè như Sofyan Amrabat, Todibo… nhưng đến hiện tại, chiến lược gia người Hà Lan đang có được một kỳ chuyển nhượng thành công.

Tiền đạo Rasmus Hojlund ra mắt Man Utd.

Tiền đạo Rasmus Hojlund ra mắt Man Utd.

Cần thêm thời gian

Một công việc khá đau đầu dành cho huấn luyện viên Erik ten Hag, đó là loại bỏ những cái tên không còn phù hợp với triết lý chơi bóng của ông.

Kể từ khi ngồi vào vị trí thuyền trưởng tại Man United, cựu huấn luyện viên của Ajax đã áp dụng kỷ luật thép, và không cho phép bất cứ ai đặt bản thân mình cao hơn đội bóng.

Ten Hag đã áp dụng lối chơi hoàn toàn mới lên các cầu thủ Man United ngay sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Đó là một lối chơi nhanh, trực diện và mạnh mẽ hơn thứ bóng đá phòng ngự phản công trước đó.

Tất nhiên, những hạn chế đã lộ ra trong thời gian đầu. Những Ronaldo, Maguire hay McTominay đều tỏ ra khá vụng về và chậm chạp, điều này khiến cho việc triển khai bóng của nửa đỏ thành Manchester chậm chạp, mất đi tính đột biến.

Vậy nên, ten Hag từng bước loại bỏ đi những mắt xích yếu của đội bóng. Cho dù đó có là cầu thủ huyền thoại như CR7 hay trung vệ đội trưởng Maguire, nhưng chỉ cần không phù hợp với lối chơi chung của toàn đội đều bị loại bỏ.

Man United mùa trước không phải là một đội bóng yếu. Thậm chí, họ còn là đội bóng duy nhất tại châu Âu có cơ hội ăn 4 trong một quãng thời gian dài. Nhưng những vấn đề về chấn thương cũng như thẻ phạt đã khiến cho Quỷ đỏ phải hụt hơi trong giai đoạn cuối của mùa giải. Vậy nên, Erik ten Hag đã tiến hành một cuộc đại tu mạnh mẽ về nhân sự.

Tiền vệ Mason Mount.

Tiền vệ Mason Mount.

Nhiều cầu thủ lần lượt ra đi như Nathan Bishop, Alex Telles, Zidane Iqbal. Những cái tên đang nằm trong diện thanh lý có thể kể đến như Fred, Martial, Mc Tominay, Donny van de Beek và Harry Maguire. Nếu bán được số cầu thủ này, dự kiến tiền vệ Amrabat và một trung vệ nữa sẽ cập bến Old Trafford.

Nếu chuẩn bị đủ lực lượng như trong bản kế hoạch của ten Hag, người hâm mộ Quỷ đỏ có thể nghĩ về một cuộc đua giành danh hiệu ngay trong mùa giải này. Nhưng khả năng đó không cao. Erik ten Hag đang đối mặt với nhiều vấn đề về nhân sự, mua bán cầu thủ, cũng như triết lý về lối chơi mới chưa mang lại hiệu quả như ông mong muốn.

Với một đội hình đang trong giai đoạn hoàn thiện, không đủ chiều sâu lực lượng ở một số vị trí quan trọng thì việc đưa ra mục tiêu vô địch là có vẻ quá… xa vời với Man Utd. Tuy nhiên, với những gì thể hiện ở mùa trước, và những tân binh chất lượng được bổ sung trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023, người hâm mộ có quyền kỳ vọng thầy trò Erik ten Hag sẽ duy trì vị trí trong top 4 và 1 chức vô địch “hạng hai” nào đó, có thể là League Cup, hoặc FA Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ai Cập cảnh báo nghiêm khắc Israel

Ai Cập cảnh báo nghiêm khắc Israel

GD&TĐ - Ai Cập có thể xem xét hạ cấp quan hệ với Israel nếu nước này tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự ở thành phố Rafah, cực nam của Gaza, giáp với Ai Cập.
(Minh họa/INT)

Lo ngại trước thời tiết cực đoan!

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, 4 tháng đầu năm 2024, thời tiết trên cả nước đã có những diễn biến bất thường.