Man United có hành động khiến người hâm mộ thất vọng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hành động bất ngờ của CLB Manchester United khiến người hâm mộ hết sức không hài lòng.

Man United tăng giá vé mùa kể từ mùa giải mới.
Man United tăng giá vé mùa kể từ mùa giải mới.

Mới đây, Manchester United chính thức thông báo tăng giá vé cả mùa lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Theo đó, giá vé xem MU thi đấu theo mùa mới tại Ngoại hạng Anh sẽ tăng 5% so với mức giá cũ trong năm tới.

Ban lãnh đạo Quỷ đổ lỗi cho sự gia tăng này là do "chi phí hoạt động trong ngày leo thang" và "cần thiết để cho phép câu lạc bộ hoạt động trên cơ sở bền vững" – mặc dù giá cổ phiếu tăng vọt 334 triệu bảng chỉ trong một ngày vào tuần trước khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Một fan lâu năm của Man United nhận xét: "Tôi không thích điều này. Các giám đốc mới gia nhập câu lạc bộ, thay đổi giá vé theo mùa".

Một người khác viết: "MUFC được rao bán và hiện đang tăng giá vé theo mùa lần đầu tiên sau 11 năm. Không gì bằng vắt sữa để họ có thể đẩy giá bán lên!".

Đầu tháng này, đội dẫn đầu giải đấu Arsenal cũng xác nhận rằng họ sẽ tăng giá vé cả mùa lên 5% kể từ mùa giải tới.

Cũng liên quan tới MU, theo truyền thông Anh, Sir Jim Ratcliffe đã đưa ra giá thầu mua lại Man Utd vào tối ngày 17/2 (giờ địa phương). Đây là thời hạn cuối cùng mà nhà Glazer - chủ sở hữu Quỷ đỏ ấn định.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng Sir Jim Ratcliffe và INEOS đã gửi giá thầu để sở hữu CLB Manchester United”, Thông báo của INEOS.

Để trở thành chủ nhân mới của Man Utd, Sir Jim Ratcliffe - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn hóa chất INEOS sẽ phải cạnh tranh với Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, thành viên của gia đình Hoàng gia Qatar.

Vị tỉ phú 41 tuổi, người sở hữu ngân hàng lớn nhất Qatar (QIB), với khối tài sản lên đến 42 tỷ bảng, đã gửi giá thầu mua Man United vào tuần trước và đang rất quyết tâm sở hữu MU trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ