HLV Lionel Scaloni muốn Messi dự World Cup 2026

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Lionel Scaloni kỳ vọng Lionel Messi sẽ tiếp tục giúp Argentina chinh phục cúp vàng World Cup 2026.

Messi có cơ hội dự World Cup 2026.
Messi có cơ hội dự World Cup 2026.

Hậu World Cup 2022, Messi ẩn ý tiếp tục thi đấu ở World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Argentina.

Về điều này, mới đây HLV Scaloni chia sẻ trên trang ESPN: "Quyết định của Messi là được thi đấu tại kỳ World Cup kế tiếp. Nếu cơ thể còn cho phép, cậu ấy sẽ góp mặt. Có được một cầu thủ như Messi trong đội dĩ nhiên là lợi thế lớn.

Với tư cách là một đồng đội cũ của cậu ấy, tôi từng trải qua những buổi tập thật tuyệt vời. Tôi thấy nhiều cầu thủ Argentina luôn nhìn vào Messi và học hỏi. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới".

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 1, HLV Scaloni cũng bày tỏ ý định tương tự với M10: "Cánh cửa sẽ luôn rộng mở. Quyết định phụ thuộc vào những gì xảy ra trong thời gian tới. Tôi nghĩ Messi sẽ có thể góp mặt ở kỳ World Cup tiếp theo".

Dù vậy, mới đây Messi lại thừa nhận khó dự thêm kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. "Vì tuổi tác, tôi khó dự World Cup 2026. Tôi cảm thấy mình đang có phong độ tốt và sẽ tiếp tục duy trì điều đó, nhưng việc dự World Cup còn phụ thuộc vào việc sự nghiệp của tôi sẽ diễn ra như thế nào", Messi nói.

Ở World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, Messi sẽ bước sang tuổi 39. Siêu sao của PSG có cơ hội phá vỡ nhiều kỷ lục nếu tiếp tục góp mặt, bao gồm thành tích ghi bàn nhiều nhất giải đấu. Messi ghi 13 bàn tại 5 kỳ World Cup tham dự trong khi người nắm giữ kỷ lục hiện tại là Miroslav Klose (16 bàn).

Messi chơi 172 trận cho đội tuyển Argentina từ khi ra mắt vào năm 2005, ghi 98 bàn. Anh giúp đội tuyển quốc gia vô địch Copa America 2021, Cúp Liên lục địa và World Cup 2022.

Cũng liên quan tới Messi. L'Equipe đưa tin Neymar không có ý định chia tay PSG trước khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6/2025. Điều này khiến việc giữ chân Messi của đội bóng thủ đô Paris gặp trở ngại. PSG đang cố gắng điều chỉnh quỹ lương để tránh vi phạm Luật công bằng Tài chính.

Đội bóng nước Pháp được cho là muốn giữ chân Messi nhưng khó lòng đáp ứng mức đãi ngộ 30 triệu euro mỗi mùa như hiện tại. Hợp đồng của Messi và PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa này.

Thống kê từ Công ty Sportune PSG đã chi ra rất nhiều tiền nhất để trả lương cho cầu thủ trong mùa giải 2021/22 (728 triệu euro) và buộc phải giảm tải quỹ lương để tránh vi phạm Luật công bằng Tài chính ở mùa 2023/24.

Phía Messi đang cân nhắc việc chuyển sang MLS thi đấu cho Inter Miami của ông bầu David Beckham. Jorge Messi, bố kiêm người đại diện của M10, phủ nhận khả năng chân sút 35 tuổi này trở lại Barca chơi bóng nếu rời PSG.

Neymar và Messi đều chơi ấn tượng từ đầu mùa 2022/23. Neymar ghi 13 bàn và dẫn đầu danh sách kiến tạo tại Ligue 1 với 11 pha "dọn cỗ". Trong khi đó, Messi sở hữu 11 pha lập công và 10 kiến tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ