Man United cần một người như Harry Kane để trở lại cuộc đua vô địch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quỷ đỏ thành Manchester có thể sẽ cần đến một chân sút đẳng cấp để trở lại cuộc đua vô địch giải bóng đá Ngoại Hạng Anh.

Man United đang từng bước trở lại cuộc đua vô địch.
Man United đang từng bước trở lại cuộc đua vô địch.

Man United từ lâu đã không còn là cái tên có thể cạnh tranh được chức vô địch Premier League với những Man City hay Liverpool. Với tình cảnh hiện tại, khi mà những 'ngựa ô' như Newcastle hay những thế lực xưa cũ như Arsenal cũng đã bắt đầu trỗi dậy, Man United cần phải chứng tỏ rằng mình đủ sức để trở thành một trong những ứng cử viên cho vị trí số 1.

Để làm được điều đó, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag cần phải trở thành một đội bóng có bản sắc riêng được định hình một cách rõ ràng, cùng với đó là những cá nhân có thể giúp cho Ten Hag vận hành lối chơi một cách trơn tru và hiệu quả nhất.

Ở phương diện đầu tiên, người hâm mộ đội bóng chủ sân Old Trafford đã được chiêm ngưỡng sự 'lột xác' hoàn toàn của đội bóng áo đỏ. Ông thầy người Hà Lan đã mang đến một triết lý bóng đá hoàn toàn khác biệt với những vị huấn luyện viên tiền nhiệm.

Đó là một Man United có nhiều bài vở hơn, đa dạng hơn trong cả cách triển khai tấn công cũng như tổ chức hàng phòng ngự. Rõ ràng việc mang về một người thuyền trưởng như Erik ten Hag đã thể hiện được tham vọng phục hưng đội bóng của ban lãnh đạo Man United.

Sự hiệu quả của một lối chơi còn phải phụ thuộc vào những con người tham gia vận hành, và đây chính là điều mà nửa đỏ thành Manchester còn thiếu.

Man United cũng đang trên đường đi tìm những cái tên có thể trở thành một mắt xích phù hợp cho triết lý của Erik ten Hag. Ở hàng thủ, duy chỉ có vị trí thủ môn là còn mang lại những lăn tăn cho cựu huấn luyện viên Ajax, khi mà David de Gea tuy không có khả năng chơi chân tốt nhưng lại sở hữu phản xạ quá tuyệt vời.

Việc tìm kiếm một thủ môn thay thế có lẽ vẫn là điều cần quan tâm của Man United nhưng quá trình này sẽ không diễn ra quá vội vàng.

Tiền đạo mũi nhọn chính là vị trí cần được bổ sung vào đội hình hiện tại của Quỷ đỏ, khi mà Cristiano Ronaldo đã rời khỏi đội bóng còn Martial không đủ thể lực để cày ải cả mùa giải.

Đối với Rashford, cầu thủ này luôn luôn thể hiện được tốt nhất khi xuất hiện bên cánh trái hơn là vị trí trung phong. Rất nhiều những tiền đạo từ khắp Châu Âu đã được đồn đoán sẽ về với Nhà hát của những giấc mơ, nhưng cái tên Harry Kane bất ngờ xuất hiện và người ta đã thấy được sự hợp lý của màn kết hợp này.

Harry Kane nổi lên như một phương án dành cho bài toán hàng công của Man United khi mà tiền đạo của Spurs cần chuyển đến một đội bóng có tham vọng cao hơn để có thể cạnh tranh cho những danh hiệu. Ưu tiên của đội trưởng đội tuyển Anh là tiếp tục được thi đấu ở Premier League. Thậm chí, tiền đạo sinh năm 1993 đã ở rất gần với Man City vào mùa hè năm 2021, nhưng thương vụ cuối cùng đã không thể trở thành sự thật.

Nếu mua được Kane, Man United sẽ là thách thức rất lớn cho các đối thủ.

Nếu mua được Kane, Man United sẽ là thách thức rất lớn cho các đối thủ.

Hiện tại, chỉ có Man United là điểm đến lý tưởng cho tiền đạo 29 tuổi, khi mà Liverpool và Man City đã có cho mình những lựa chọn chất lượng trên hàng công, còn Chelsea và Arsenal là những đối thủ không đội trời chung với Tottenham.

Man United, ngược lại cũng đang rất cần mẫu tiền đạo như Harry Kane. Một kiểu trung phong toàn diện, có thể phối hợp cùng các vệ tinh xung quanh cũng như hoạt động độc lập một cách ổn thỏa.

Harry Kane cũng là tiền đạo đã chinh chiến tại EPL trong nhiều năm nên sẽ không phải là một phương án rủi ro cao. Nếu Man United sở hữu được chữ ký này, chắc chắn họ sẽ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Premier League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ