Man United bán Lingard với giá rẻ bất ngờ?

GD&TĐ - Theo TEAMtalk, Man United có thể sẽ hạ giá bán Lingard ngay trong thị trường chuyển nhượng tiếp theo.

Jesse Lingard được đồn đoán sắp chia tay Man United.
Jesse Lingard được đồn đoán sắp chia tay Man United.

Jesse Lingard vừa có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Vào sân ở nửa cuối hiệp hai trong trận gặp Newcastle, tiền vệ này đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Man United.

Dù đang có được phong độ không tới nỗi nào nhưng theo báo chí Anh, dường như ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã lên sẵn kế hoạch chia tay tiền vệ này.

Theo thông tin từ TEAMtalk, Man United có thể sẽ hạ giá bán Lingard ngay trong thị trường chuyện nhượng tiếp theo với giá chỉ 12 triệu bảng, thấp hơn cả số tiền mà West Ham từng đặt mua anh trong mùa hè vừa qua.

Việc hàng công của Man United đang rất chật chội với quá nhiều ngôi sao là nguyên nhân chính khiến cho Jesse Lingard phải ra đi. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng không muốn mất trắng tiền vệ này khi hai bên chính thức hết hợp đồng trong thời gian tới.

Mùa hè vừa qua, West Ham từng rất muốn chiêu mộ Lingard nhưng HLV Solskjaer không đồng ý bán. Tuy nhiên khi Cristiano Ronaldo cập bến Old Trafford vào những ngày cuối của TTCN, hàng công của Man United mới trở nên chật chội và không còn nhiều cơ hội cho tuyển thủ Anh.

Về phía tiền vệ người Anh, nguồn tin từ ESPN cho hay, Lingard trước đó cũng đã từ chối lời đề nghị gia hạn của Man United vì anh không chắc mình có được ra sân thường xuyên thời gian tới hay không.

Theo quan điểm của Lingard, số phút anh được chơi mùa này sẽ là yếu tố quyết định liệu có ký tiếp hợp đồng với Quỷ đỏ hay không.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.