Man City từ bỏ chiêu mộ Messi?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định, Man xanh sẽ không mua thêm bất kỳ một cầu thủ trong năm nay.

Lionel Messi đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.
Lionel Messi đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.

Man City được cho là muốn có được sự phục vụ của Lionel Messi của PSG và sẵn sàng theo đuổi tiền đạo người Argentina ngay trong phiên chợ đông sắp tới.

Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano mới đây đã xác nhận, Man xanh sẽ không mua thêm bất kỳ một cầu thủ nào cho đến khi kết thúc mùa giải 2022/23. Điều này đồng nghĩa với việc thương vụ Man City chiêu mộ Messi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông chính thức bị đổ bể.

Messi đã bỏ lỡ trận đấu PSG thắng Lorient 2-1 tối 6/11 vì bị chấn thương viêm gân Achilles, gây nghi ngờ khả năng siêu sao này nghỉ dài hạn và ảnh hưởng khả năng dự World Cup cùng tuyển Argentina.

Tuy nhiên, CLB PSG xác nhận Messi vẫn hoàn toàn ổn, việc nghỉ thi đấu chỉ là biện pháp phòng ngừa bất trắc xảy ra và sẽ cùng các đồng đội bước vào chuẩn bị cho trận đấu cuối tại giải Ligue 1 trước khi nhường chỗ cho kỳ World Cup ở Qatar diễn ra.

Tờ L'Équipe cũng xác nhận, Messi đã sẵn sàng và không còn ảnh hưởng bởi chấn thương viêm gân Achilles và sẽ ra sân trong màu áo PSG ở trận gặp Auxerre để làm nóng lại phong độ trước khi trở về tập trung cùng Argentina.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.