Man City trở thành đội bóng đầu tiên vào vòng 16 Champions League

GD&TĐ - Man City trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội Champions League mùa này dù bị Copenhagen cầm hòa 0-0 tại Đan Mạch hôm 12/10.

Man City trở thành đội bóng đầu tiên vào vòng 16 Champions League

Vừa hạ đối thủ 5-0 tại Etihad tuần trước, có lẽ vì thế nên huấn luyện viên Pep Guardiola không tung những con bài tốt nhất của mình khi tái đấu Copenhagen ở lượt trận thứ 4 bảng G Champions League.

Cụ thể, Erling Haaland không được tung vào sân phút nào, trong khi Phil Foden và Bernardo Silva cũng chỉ góp mặt từ băng dự bị.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Man City, tiền đạo người Na Uy không có tên trong đội hình xuất phát và ngồi dự bị suốt cả trận. Trước đó, chân sút 20 tuổi đã làm khuynh đảo bóng đá châu Âu khi ghi 20 bàn thắng cho đội chủ sân Etihad chỉ sau 12 trận.

Erling Haaland dự bị cả trận ở lượt trận thứ 4 bảng G Champions League.

Erling Haaland dự bị cả trận ở lượt trận thứ 4 bảng G Champions League.

Thế nhưng tại Đan Mạch, không có Erling Haaland, Man City đã không có bàn thắng nào khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Thống kê cho thấy, đây cũng là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 4 và sau chuỗi 23 trận liên tiếp gã nhà giàu nước Anh không tìm thấy mành lưới đối phương.

Trận này, Man City phải chơi thiếu người ở ngay phút 31 khi hậu vệ trái Sergio Gomez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì kéo ngã Hakon Arnar Haraldsson và ngăn chủ nhà có cơ hội ăn bàn rõ rệt. Đội bóng Đan Mạch chỉ được đá phạt hàng rào và không ghi bàn trong tình huống này.

Trước đó, Man City được hưởng phạt đền ở phút 20 nhưng Riyad Mahrez lại không thắng được thủ môn Kamil Grabara bên phía Copenhagen. VAR cũng từ chối công nhận siêu phẩm sút xa của tiền vệ Rodri ở phút 11.

Sergio Gomez bên phía Man City bị đuổi khỏi sân.

Sergio Gomez bên phía Man City bị đuổi khỏi sân.

Riyad Mahrez sút hỏng quả phạt đền của Man City trong hiệp một.

Riyad Mahrez sút hỏng quả phạt đền của Man City trong hiệp một.

VAR từ chối công nhận tuyệt phẩm sút xa của Rodri.

VAR từ chối công nhận tuyệt phẩm sút xa của Rodri.

Kết quả hòa 0-0 cho thấy Copenhagen không hề dễ dàng bị đánh bại trên sân nhà Parken, nơi họ mới chỉ để thua 1 trong 13 trận tại Champions League. Trận thua đó vào năm 2013 và trước Real Madrid của Cristiano Ronaldo.

Trận hòa cũng khiến cả chủ lẫn khách hài lòng khi trước cường địch nhưng Copenhagen vẫn giữ được điểm trên sân nhà.

Chiều ngược lại, kết quả trên vẫn đủ giúp Man City trở thành đội bóng đầu tiên vào vòng 16 đội Champions League mùa này.

Họ hiện đang dẫn đầu bảng G với 10 điểm, hơn 8 điểm so với Sevilla và Kobenhavn, trong khi vòng bảng chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Trái lại, Dortmund vẫn chưa chắc suất đi tiếp khi mới được 7 điểm.

Toan tính của Pep Guardiola trước Copenhagen không chỉ giúp họ đủ điều kiện vào vòng knock-out sớm 2 vòng đấu, mà còn giúp Haaland và các trụ cột khác có sự sung sức nhất để đấu Liverpool ở Anfield tại Ngoại hạng Anh ngày 16/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.