Haaland ‘nổ súng’, Man City chiếm ngôi đầu từ tay Arsenal

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 3 điểm có được trước Southampton giúp đoàn quân của Pep tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh.

Man City thắng đậm Southampton đánh chiếm ngôi đầu bảng.
Man City thắng đậm Southampton đánh chiếm ngôi đầu bảng.

Với lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của nhiều cái tên quan trọng như Rodri, De Bruyne và Foden, Man City nhập cuộc chủ động và sớm dồn ép đội khách Southampton với lối chơi đa dạng, khoa học.

Bên cánh trái, Cancelo liên tục tung những đường chuyền chất lượng cao tới cho Mahrez. Đáng tiếc, tiền đạo người Algeria liên tục bỏ lỡ những cơ hội với sự vô duyên hiếm thấy.

Ở bên kia chiến tuyến, cặp đôi trung vệ Salisu và Bella-Kotchap chơi khá chắc chắn và hóa giải đường nhiều đường chuyền của Man City cho Haaland.

Phút 13, Foden có đường chuyền thuận lợi cho Haaland. Dẫu vậy, ở tình huống đối mặt, tiền đạo người Na Uy lại dứt điểm trúng cột dọc đầy đáng tiếc. Tuy vậy, với một sức ép khủng khiếp, bàn thắng mở tỷ số đã tới với Man City, Cancelo xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút căng làm rung lưới Southampton.

Những phút sau đó, Haaland tiếp tục bị đội bạn chăm sóc rất kỹ. Phút 31, De Bruyne chọc khe vừa tầm cho đàn em xâm nhập vòng cấm trước khi tung pha lốp đẳng cấp hạ gục Bazunu.

Sang hiệp 2, Man City tiếp tục duy trì thế trận tấn công áp đảo trước đối thủ. Và chỉ 4 phút sau khi bóng lăn trở lại, họ đã có được bàn thắng thứ ba. Cancelo chuyền bóng thuận lợi cho Rodri để cầu thủ này lốp bóng chuẩn xác cho Mahrez để cầu thủ này có pha dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Phút 65, bóng được luân chuyển từ trung lộ sang trái để Cancelo căng ngang vào cho số 9. Lần này Salisu và Bella-Kotchap đã không thể theo kèm Haaland. Tiền đạo sinh năm 2000 dứt điểm một chạm bằng chân trái vào góc gần tung lưới Bazunu. Đây là bàn thắng thứ 15 sau 9 trận Ngoại hạng Anh của Haaland.

Dẫn trước 4 bàn thắng, Man City thi đấu rất dễ dàng, HLV Pep Guardiola tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được vào sân, sức ép vẫn được duy trì và hàng thủ của Southampton rất vất vả cản phá.

3 điểm có được dễ dàng trước Southampton giúp Man City vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh, khi hơn Arsenal 2 điểm trong bối cảnh Pháo thủ sẽ chạm trán Liverpool ở trận đấu muộn tối nay.

Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Wolves, Newcastle có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Brentford, Leicester tiếp tục chìm vào khủng hoảng khi để thua 1-2 trước Bournemouth.

Đội hình ra sân:

Man City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Rodri; De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Haaland, Foden.

Dự bị: Ortega Moreno, Gundogan, Laporte, Grealish, Alvarez, Gomez, Palmer, Lewis, Wilson-Esbrand.

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Perraud; Diallo, Ward-Prowse; S.Armstrong, Aribo; A.Armstrong, Adams.

Dự bị: McCarthy, Lyanco, Caleta-Car, Larios, Maitland-Niles, Djenepo, Elyounoussi, Walcott, Mara.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.