Man City tìm mọi cách giữ chân Haaland

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiện tại, Man City muốn gia hạn hợp đồng mới để giữ chân Haaland tới năm 2027.

Haaland hiện chưa gia hạn với Man City.
Haaland hiện chưa gia hạn với Man City.

Mùa hè năm ngoái, Man City đã chi 51 triệu bảng để chiêu mộ Erling Haaland từ Dortmund. Tại ngoại hạng Anh, chân sút sinh năm 2000 không mất nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân.

Tính tới thời điểm này, tiền đạo người Na Uy đã ghi 47 bàn thắng trên mọi đấu trường (32 bàn ở Premier League).

Khi ký hợp đồng với Haaland, Man City đã lồng điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 175 triệu bảng vào năm 2024. Tuy nhiên, chỉ có các CLB ở bên ngoài Premier League được mua với giá này.

Hiện tại, Man City muốn gia hạn hợp đồng mới để giữ chân Haaland dài hơn, có thể tới năm 2027 và khả năng sẽ tăng lượng đáng kể cho tiền đạo người Na Uy.

Theo tờ Daily Mail, ngôi sao người Na Uy đang hưởng mức lương lên tới 865.000 bảng/tuần tại “Man xanh”, thuộc dạng cao nhất đội bóng.

Điều này cho phép Haaland kiếm được khoảng 45 triệu bảng mỗi năm khi thi đấu cho nhà vô địch Premier League. Do đó, người ta tin rằng ngôi sao sinh năm 2000 sẽ sớm đồng ý gia hạn hợp đồng với Man City.

Haaland đang trên đường xô đổ nhiều kỷ lục ghi bàn. Trong lịch sử Premier League theo thể thức 38 vòng, chỉ có một cầu thủ làm được điều tương tự là Mohamed Salah (32 bàn ở mùa 2017/18). Với 8 trận trong tay, Haaland đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục này.

Thậm chí, Haaland có thể phá luôn kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử Premier League của hai bậc tiền bối Andy Cole (34 bàn ở mùa 1993/94), Alan Shearer (34 bàn ở mùa 1994/95).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ