Man City liên tiếp đón nhận tin vui

GD&TĐ -Tiền vệ Kevin De Bruyne đã bình phục chấn thương sẵn sàng sát cánh cùng các đồng đội Man City ở chung kết Cup Liên đoàn và bán kết Champions League.

Tiền vệ tài hoa Bruyne đã trở lại cùng Man City dự 2 trận đánh lớn nhất mùa giải.
Tiền vệ tài hoa Bruyne đã trở lại cùng Man City dự 2 trận đánh lớn nhất mùa giải.

Ngôi sao người Bỉ tưởng chừng không thể góp mặt trong 2 trận đấu lớn nhất mùa giải của Man City, vì dính chấn thương mắt cá và bàn chân trong trận thua Chelsea tại bán kết FA Cup cuối tuần trước.

Tiền vệ 29 tuổi, khập khiễng rời sân ở phút 48 trong cuộc đối đầu với Chelsea tại sân Wembley và không thể góp mặt trong chiến thắng 2-1 của đội nhà trước Aston Villa ở Ngoại hạng Anh hôm thứ Tư.

Điều đó làm dấy lên lo ngại rằng tiền vệ tài hoa sẽ không thể góp mặt trong trận chung kết Cup Liên đoàn với Tottenham vào lúc 22h30 ngày 25/4, cũng như phải vắng mặt chuyến làm khách PSG ở lượt đi bán kết Champions League vào giữa tuần.

Aguero cũng đã trở lại trong đội hình của chiến lược gia Pep Guardiola.
Aguero cũng đã trở lại trong đội hình của chiến lược gia Pep Guardiola.

Tuy nhiên, phát biểu trước trận chung kết Cup Liên đoàn, chiến lược gia Pep Guardiola tiết lộ của Kevin De Bruyne lẫn tiền đạo Sergio Aguero đều đã bình phục chấn thương, sẵn sàng xung trận.

Ngôi sao Sergio Aguero, người sẽ rời Man City vào cuối mùa - từng vật lộn với vấn đề cơ sau thời gian dài dai dẳng điều trị chấn thương.

“Cả Bruyne và Aguero đều đã sẵn sàng ra sân thi đấu. Họ đã tập luyện cùng các đồng đội trong vài buổi tập vừa qua”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định.

Man City cần 8 điểm trong 5 trận còn lại để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần đây.

Họ cũng trở thành ứng viên sáng giá để đăng quang Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Còn với chiến lược gia Pep Guardiola, ông đã không được nâng cao chiếc cúp danh giá kể từ sau lần gần với Barcelona vào năm 2011.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.