Man City đứng trước cơ hội đi vào lịch sử “vô tiền khoáng hậu” bóng đá Anh

GD&TĐ - Man City còn nguyên cơ hội trở thành câu lạc bộ Anh đầu tiên trong lịch sử đoạt “cú ăn 4” trong một mùa giải.

Các cầu thủ Man City đứng trước cơ hội đi vào lịch sử bóng đá Anh.
Các cầu thủ Man City đứng trước cơ hội đi vào lịch sử bóng đá Anh.

Đoàn quân của chiến lược gia Pep Guardiola vừa hạ Dortmund chung cuộc 4-2 để vào bán kết Champions League.

Nửa xanh thành Manchester cũng đã giành quyền vào chơi chung kết Cup Liên Đoàn Anh, bán kết Cup FA và đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

Cũng lưu ý rằng, trong lịch sử bóng đá châu Âu, chưa có câu lạc bộ nào đoạt 4 danh hiệu một mùa giải (không tính các Siêu cup hay FIFA Club World Cup).

Kỷ lục bóng đá xứ sở sương mù hiện thuộc về Man United ở mùa giải 1998-1999 khi đoạt “cú ăn 3”, gồm: Champions League, Ngoại hạng Anh và Cup FA.

Riêng ở Cup Liên đoàn Anh năm đó, đoàn quân của “ông già gân” Alex Ferguson phải dừng bước tại tứ kết.

Đội chủ sân Etihad có thể “ẵm” danh hiệu đầu tiên mùa này nếu đánh bại Tottenham ở chung kết Cup Liên đoàn Anh tại Wembley vào ngày 25/4.

Hi vọng về “cú ăn 4” sẽ tiếp tục với Man City nếu như họ đả bại Chelsea tại bán kết Cup FA cũng tại Wembley vào ngày 17/4.

Còn tại giải Ngoại hạng Anh, Man City đang hơn đội nhì bảng Man United tới 11 điểm tràn đầy cơ hội đăng quang.

Theo tính toán, đoàn quân của Pep Guardiola có thể vô địch chỉ sau 2 vòng nữa nếu họ toàn thắng, còn “Quỷ đỏ” chỉ kiếm thêm tối đa 1 điểm.

Man City cũng chỉ cách 3 trận để chạm tay danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Họ sẽ ra quân trận lượt đi bán kết với PSG ngày 27/4 hoặc 28/4 và lượt về diễn ra sau đó một tuần.

Nếu đả bại gã khổng lồ nước Pháp vào chung kết, Man City sẽ đụng Real Madrid hoặc Chelsea - đội thắng trong cặp bán kết còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ