Malaysia tuyên bố cách xử lý khối tài sản lớn nhất bị thu giữ trong lịch sử

GD&TĐ - Chính phủ Malaysia sẽ bán phần lớn đồ trang sức và hàng xa xỉ, bao gồm dây chuyền kim cương, túi xách sang trọng… bị thu giữ trong một cuộc điều tra về rửa tiền của cựu lãnh đạo Najib Razak – Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng cho biết hôm qua (29/6).

Giám đốc Phòng điều tra tội phạm thương mại cầm những ảnh chụp đồ thu giữ được từ nơi ở của cựu lãnh đạo Malaysia Najib Razak
Giám đốc Phòng điều tra tội phạm thương mại cầm những ảnh chụp đồ thu giữ được từ nơi ở của cựu lãnh đạo Malaysia Najib Razak

Cảnh sát cho biết 12.000 đồ trang sức, 567 túi xách, 423 đồng hồ và 234 cặp kính đã được xung công vào tháng trước từ khối tài sản có liên quan tới ông Najib sau khi liên minh cầm quyền lâu dài của ông bị thua sốc trong cuộc bầu cử. Theo cảnh sát, ước tính khối tài sản bị thu giữ lớn nhất trong lịch sử Malaysia này có trị giá hơn 273 triệu USD.

Ông Lim cho biết chính phủ sẽ cố gắng “thu tiền từ bất kỳ thứ gì có thể”. Ông cho rằng khối tài sản này chỉ là giọt nước trong đại dương so với khoản mất mát 12,4 tỉ USD liên quan tới quỹ đầu tư mang tên 1MDB mà ông Najib lập nên.

Ông Najib cho rằng hầu hết những tài sản trên là những món quà từ các chức sắc nước ngoài trong nhiều thập kỷ, sự định giá của cảnh sát đã tăng vọt và đây dường như là “một sự trả thù chính trị” đối với gia đình ông.

Ông Najib thành lập quỹ đầu tư 1MDB khi ông lên nắm quyền năm 2009, tuy nhiên nó đã tạo ra hàng tỉ đồng tiền nợ. Các điều tra viên của Mỹ nói rằng cộng sự của ông Najib đã đánh cắp và rửa 4,5 tỉ USD từ quỹ này từ 2009 tới 2014 – một phần trong số đó đã xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của ông Najib. Họ cho biết 27,3 triệu USD đã được dùng để mua vòng kim cương quý hiếm cho vợ ông, bà Rosmah Mansor.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ