Malaysia khó có cơ hội thắng tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu tuyển thủ Malaysia, Datuk Jamal Nasir cho rằng đội nhà có rất ít cơ hội giành chiến thắng trước chủ nhà Việt Nam.

Cựu danh thủ Malaysia bi quan vào đội nhà ở trận gặp Việt Nam.
Cựu danh thủ Malaysia bi quan vào đội nhà ở trận gặp Việt Nam.

Ở lượt trận thứ 3 AFF Cup, Malaysia sẽ làm khách của Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 hôm nay (27/12). Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của VTV thuộc đài truyền hình Việt Nam.

Dù người Mã vừa có chiến thắng ấn tượng trước Lào và tràn đầy quyết tâm trước trận làm khách trên sân Mỹ Đình nhưng theo cựu danh thủ Datuk Jamal Nasir, đội nhà có rất ít cơ hội đánh bại đội bóng của HLV Park Hang Seo khi thiếu vắng quá nhiều trụ ở giải đấu năm nay.

Ông Datuk Jamal Nasir cho biết: "Với việc 11 cầu thủ của Johor Darul Takzim không tham dự AFF Cup 2022, tôi nghĩ rất khó để Malaysia giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Trước đó, ngay cả khi có đầy đủ lực lượng, chúng ta cũng để thua đối thủ này. Vì vậy, lần này có quá ít cơ hội cho Malaysia".

"Trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam tiến bộ thần tốc. Họ chỉ thiếu vắng một vài nhân tố vì chấn thương, còn Malaysia mất tới 14 người. Thậm chí, tôi cho rằng chúng ta còn chưa chắc ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Chẳng ai bất ngờ nếu Malaysia tiếp tục thất bại".

"Dù đội tuyển Malaysia đã ghi nhiều bàn và chưa để thủng lưới nhưng chúng ta phải xem đối thủ là ai. Đội tuyển Lào không cố gắng tấn công. Ngay cả trận gặp Myanmar, chúng ta cũng khó giành chiến thắng. Chúng ta chưa gặp thử thách nào đáng ngại cả. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam mới là thử thách đáng sợ", cựu cầu thủ Datuk Jamal Nasir cho biết thêm.

Malaysia đang chơi khá tốt tại AFF Cup 2022 khi toàn thắng cả hai trận đấu đầu tiên, ghi 6 bàn và không để thủng lưới.

Theo lịch, cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và đoàn quân của HLV Kim Pan-gon sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 27/12 trên sân Mỹ Đình.

Đội hình dự kiến trận Việt Nam - Malaysia

Việt Nam: Văn Lâm, Tấn Tài, Thành Chung, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Đức.

Malaysia: Hazmi, Sharul Naz, Tan, Piee, Azmi, Brendan Gan, Wilkin, Ruventhi, Rasid, Aguero, Halim.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.