Malaysia có kỷ lục đau thương, gần 3.000 tù nhân Thái Lan mắc Covid-19

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới đã có hơn 161 triệu ca mắc Covid-19, gồm gần 742 ngàn ca mới trong 24 giờ qua. Số ca tử vong toàn cầu là 3.344.502 ca, gồm 13.584 ca mới.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ.
Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ.

Malaysia đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ khi đại dịch bắt đầu với 39 ca tử vong mới, nâng số người chết trên toàn quốc lên 1.761 ca. Trong khi đó số ca mắc mới tăng thêm 4.765 ca, nâng tổng số ca mắc cho tới này là 453.222 ca. Bộ Y tế cảnh báo số ca mắc mới hàng ngày có thể vượt quá 5.000 vào giữa tháng nếu xu hướng này tiếp tục không suy giảm.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Malaysia có 62 ca mang biến thể B1351 từ Nam Phi trong khi có 2 ca mang biến thể B1617 từ Ấn Độ. Nhà chức trách cũng đã phát hiện được 20 ổ dịch mới, trong đó có 12 ổ dịch ở nơi làm việc và 5 ổ dịch được xem là “ổ cộng đồng”.

Nhật Bản đang chuẩn bị tiêm vắc xin cho khoảng 2.500 vận động viên Olympic và Paralympic cùng với các nhân viên hỗ trợ. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là Thế vận hội bắt đầu, Nhật Bản đang phải vật lộn để kiềm chế số ca mắc Covid-19 tăng lên trong khi phần lớn dân số muốn hủy bỏ hoặc hoãn sự kiện này lần thứ 2.

Đến thời điểm này, chỉ có 2,6% dân số Nhật Bản được tiêm phòng. Đến nay, Nhật Bản đã có 11.000 ca tử vong vì Covid-19 và hệ thống y tế đã rất căng thẳng trong làn sóng dịch mới này. Hôm 11/5, riêng thủ đô Tokyo đã ghi nhận 925 ca mắc Covid-19 mới.

Tại Ấn Độ, dữ liệu chính thức cho thấy số người chết vì Covid-19 đã vượt 250.000 vào hôm qua khi đại dịch hoành hành khắp đất nước rộng lớn với hơn 1,3 tỷ người. Trong 24 giờ, Ấn Độ lập kỷ lục mới với 4.205 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 254.197 người. Số ca mắc tăng gần 350.000 ca lên 23,3 triệu ca, cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. Trong khi dịch đang giảm bớt ở các thành phố lớn, virus corona dường như đang hoạt động mà không được kiểm soát ở vùng nông thôn rộng lớn của Ấn Độ - nơi 2/3 dân số sinh sống. Biến thể B1617 phát hiện lần đầu ở Ấn Độ với sức lây lan mạnh được cho là lan ra 44 quốc gia trên thế giới và có khả năng né vắc xin.

Tại Thái Lan, Cục Cải huấn cho biết gần 3.000 tù nhân và quan chức tại 2 nhà tù ở đây đã dương tính với Covid-19. “Mỗi người trong số họ hiện đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến của Bệnh viện Cải huấn. Trong trường hợp nguy kịch, họ sẽ được chuyển đến các bệnh viện bên ngoài để được chăm sóc y tế”. Hôm qua, nước này báo cáo 1.983 ca mắc Covid-19 và 34 ca tử vong mới. Kể từ khi làn sóng dịch bắt đầu vào tháng 4, nước này ghi nhận 88.907 ca mắc và 486 ca tử vong.

Ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó với đại dịch (IPPPR) của WHO cho biết quy mô thảm khốc của đại dịch Covid-19 có thể đã được ngăn chặn, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đã không được chú ý. Ủy ban này cho biết một loạt các quyết định tồi đã khiến Covid-19 làm chết ít nhất 3,3 triệu người trên thế giới và tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Để đối phó với đại dịch hiện nay, ủy ban này kêu gọi các nước giàu nhất tặng một tỷ liều vắc xin cho những nước nghèo nhất, đồng thời các nước giàu nên tài trợ cho các tổ chức mới chuyên chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ