Malaysia ‘bê’ nguyên đội hình cầu thủ nhập tịch đến Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Malaysia vừa công bố danh sách 26 cầu thủ dự Asian Cup 2023, trong đó có tới 10 cầu thủ nhập tịch.

Đáng chú ý, trong danh sách này có sự xuất hiện của cựu tiền đạo Romel Morales, người được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trên hàng công tuyển Malaysia ở giải đấu trên đất Qatar.

Morales sinh năm 1997 tại Colombia, mới nhận quốc tịch Malaysia và ngay lập tức được HLV Kim Pan-gon triệu tập dự Asian Cup

Ngôi sao 26 tuổi trưởng thành từ các lò đào tạo của bóng đá Argentina. Anh từng khoác áo CLB Banfield thuộc giải Vô địch quốc gia của nước này.

Ba mùa gần nhất, Morales chơi cho Kuala Lumpur City tại ở giải Vô địch quốc gia Malaysia với thành tích ghi 18 bàn sau 57 lần ra sân.

Tiền đạo nhập tịch Romel Morales có tên trong danh sách tuyển Malaysia dự Asian Cup 2023.
Tiền đạo nhập tịch Romel Morales có tên trong danh sách tuyển Malaysia dự Asian Cup 2023.

Ngoài chân sút nhập tịch Morales, hàng công Malaysia hiện còn có 3 tiền đạo nhập tịch khác là Sumareh, Paulo Josue và Darren Lok.

Cái tên Endrick cũng rất đáng chú ý ở hàng tiền vệ Malaysia. Ngôi sao gốc Brazil từng chơi cho Apollon Limassol và nhiều câu lạc bộ ở châu Âu.

Các ngôi sao nhập tịch khác của Malaysia còn có Matthew Davies, Dominic Tan, Junior Eldstal, Dion Cools hay Stuart Wilkin. Tổng cộng gọi 10 ngôi sao nhập tịch, Malaysia vì thế là đội Đông Nam Á triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch hoặc sinh ra ở nước ngoài nhất tại Asian Cup 2023.

Liên đoàn bóng đá Malaysia không đặt chỉ tiêu quá cao cho thầy trò HLV Kim Pan-gon ở Asian Cup 2023. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc tin rằng đội bóng của ông có thể vượt qua vòng bảng.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2 tại Qatar với sự tham dự của 24 đội, chia làm 6 bảng đấu.

Tuyển Malaysia nằm cùng bảng E với các đội tuyển Jordan, Bahrain và Hàn Quốc.

Danh sách 26 cầu thủ Malaysia dự Asian Cup 2023:

Thủ môn: Syihan Hazmi, Sikh Izhan, Azri Ghani.

Hậu vệ: Matthew Davies, Shahrul Saad, Daniel Ting, Syahmi Safari, Dominic Tan, Junior Eldstal, Dion Cools, Corbin-Ong, Khuzaimi Piee.

Tiền vệ: Stuart Wilkin, Endrick Dos Santos, Syamer Kutty, Brendan Gan, Afiq Fazail, Natxo Insa.

Tiền đạo: Faisal Halim, Darren Lok, Safawi Rasid, Arif Aiman, Sumareh, Akhyar Rashid, Paulo Josue, Romel Morales.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ