Ma túy đá và những hiểm họa chết người

Dù mới du nhập vào Việt Nam được khoảng 10 năm nhưng ma tuý đá đã và đang gây ra những hiểm hoạ rất lớn cho xã hội.

Ma túy đá và những hiểm họa chết người

Khi sử dụng loại ma tuý đá sẽ khiến cho thần kinh của con người bị rơi vào trạng thái hoang tưởng, điên loạn hay còn được gọi là ngáo đá.

Người ngáo đá không thể kiểm soát được hành vi, thậm chí có thể giết người và giết người hàng loạt, bất kể đó là người thân ruột thịt.

Tính từ đầu năm đến nay, khoa Nam Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân đến điều trị chứng loạn thần mà nguyên nhân là do sử dụng ma tuý đá. Đáng lo ngại, những bệnh nhân này có tuổi đời còn rất trẻ chủ yếu là thanh thiếu niên.

Khoảng 5 năm trở lại đây ma túy đá đã được giới trẻ xem như mốt gây nghiện. Tuy nhiên giới trẻ cũng đã rút ra được kết luận, dùng heroin là đi từ nhà đến nhà xác, còn đập đá thì từ nhà, qua nhà thương điên rồi đến nhà xác.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ