Ma Rốc tiễn Tây Ban Nha về nước, Bồ Đào Nha thắng tưng bừng Thụy Sĩ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ma Rốc tiễn Tây Ban Nha về nước, trong khi Bồ Đào Nha vùi dập Thụy Sĩ ở vòng 1/8 và họ sẽ đụng độ nhau ở tứ kết World Cup 2022.

Hòa 0-0 sau 120 phút trên sân Education City khuya 6/12, buộc Tây Ban Nha và Ma Rốc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để xác định tấm vé vào tứ kết.

Đây là trận thứ 2 ở vòng knock-out World Cup 2022 phải quyết định trên chấm luân lưu, sau trận Nhật Bản với Croatia khuya 5/12.

Trong loạt đá cân não, Tây Ban Nha không đá vào quả nào khi Pablo Sarabia sút dội cột dọc, Carlos Soler và thủ quân Sergio Busquets đều bị thủ môn Yaccine Bono bắt bài cản phá.

Còn bên kia chiến tuyến, sự tự tin giúp Ma Rốc thực hiện thành công 3 quả đá 11m nhờ Abdelhamid Sabiri, Hakim Zizech và cú chốt hạ của Achraf Hakimi, trong khi chỉ Badr Banoun không thắng được thủ môn đối thủ.

Cầu thủ Ma Rốc vui mừng với chiến tích lần đầu với tứ kết World Cup.

Cầu thủ Ma Rốc vui mừng với chiến tích lần đầu với tứ kết World Cup.

Cầu thủ Tây Ban Nha ôm đầu tiếc nuối vì phải rời World Cup 2022.

Cầu thủ Tây Ban Nha ôm đầu tiếc nuối vì phải rời World Cup 2022.

Chung cuộc, Ma Rốc thắng đại diện châu Âu 3-0 bằng tỷ số luân lưu và trở thành đội bóng châu Phi duy nhất còn sót lại tại World Cup 2022.

Kết quả này cũng lần đầu tiên đưa Ma Rốc vào tứ kết của một kỳ World Cup, đồng thời nối dài mạch bất ngờ mà họ tạo nên trên đất Qatar năm nay. Đoàn quân của huấn luyện viên Walid Regragui trước đó lần lượt hòa đương kim Á quân Croatia 0-0, hạ ‘ông lớn’ Bỉ 2-0 rồi thắng Canada 2-1 để đứng nhất bảng F.

Chiến tích hạ Tây Ban Nha ở vòng 1/8, Ma Rốc còn cân bằng kỷ lục thành tích của bóng đá châu Phi tại World Cup - nơi trước đây chỉ có Cameroon năm 1990 rồi Senegal năm 2002 vào đến vòng 8 đội cuối cùng.

Ma Rốc hiên ngang tiến vào tứ kết nhờ lối chơi giàu sức mạnh nhưng được tổ chức hết sức chặt chẽ và họ sẽ đụng với Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Bồ Đào Nha giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết sau khi thắng vùi dập Thụy Sĩ 6-1 trong ngày thủ quân Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị hôm 7/12.

Các pha lập công bên phía Bồ Đào Nha gồm cú hat-trick của tiền đạo Goncalo Ramos cùng Pepe, Raphael Guerreiro và Rafael Leao. Còn bàn danh dự của Thụy Sĩ được thực hiện ở phút 58 nhờ công Manuel Akanji.

Đáng chú ý, trong lần đầu tiên đá chính trên mọi đấu trường cho tuyển Bồ Đào Nha, tiền đạo 21 tuổi Goncalo Ramos đã tạo ra loạt dấu mốc lịch sử.

Cụ thể, Goncalo Ramos trở thành cầu thủ ghi hat-trick đầu tiên tại giải đấu trên đất Qatar và cũng là hat-trick đầu tiên ở vòng knock-out của một kỳ World Cup kể từ năm 1990.

Chưa hết, Goncalo Ramos còn trở thành cầu thủ trẻ thứ hai lịch sử lập hat-trick ở vòng knock-out World Cup, chỉ kém thành tích của Vua bóng đá Pele ở World Cup 1958 khi ông mới 18 tuổi.

Các đồng đội chia vui với Goncalo Ramos, người lập hat-trick bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2022.

Các đồng đội chia vui với Goncalo Ramos, người lập hat-trick bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2022.

Còn trung vệ Pepe ở tuổi 39 đã trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai lịch sử ghi bàn ở World Cup, sau Roger Milla ghi cho Cameroon tại World Cup 1994 ở tuổi 42.

Thắng 6-1 giúp Bồ Đào Nha đi tiếp và sẽ đụng ‘hiện tượng’ Ma Rốc trên sân Al Thumama ở tứ kết diễn ra vào ngày 10/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.