Hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá và lan tỏa giá trị của di sản Ma nhai trên núi Non Nước trong quá trình đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo kế hoạch, tọa đàm dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 3/6, với sự tham gia của 160 đại biểu trong nước và quốc tế. Trong đó có đại diện Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP), đại diện Đại sứ quán các nước thành viên MOWCAP, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý văn hóa, cùng đại diện nhiều địa phương có di sản tư liệu đã được ghi danh hoặc đang xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO.
Tọa đàm sẽ giới thiệu sâu rộng những giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ và khoa học của hệ thống ma nhai trên núi Non Nước trong tổng thể quần thể di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia đặc biệt núi Non Nước. Đây cũng là dịp để khẳng định di sản đáp ứng các tiêu chí đề nghị ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nội dung chính của tọa đàm tập trung vào việc làm rõ giá trị nổi bật của hệ thống văn khắc trên núi Non Nước; trao đổi về quá trình xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Cùng với tọa đàm, các chuyên gia và đại biểu quốc tế sẽ trực tiếp khảo sát, đánh giá thực tế hệ thống ma nhai trước kỳ họp của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương xem xét hồ sơ đề cử của Ninh Bình.
Bên cạnh đó là các hoạt động như tham quan di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước, tìm hiểu thực tiễn hệ thống ma nhai trên núi, tổ chức triển lãm ảnh và trưng bày các bản rập ma nhai tại địa điểm diễn ra tọa đàm.
Việc tổ chức tọa đàm quốc tế không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản tư liệu, mà còn tạo thêm động lực cho hành trình đưa Ma nhai núi Non Nước trở thành di sản tư liệu được UNESCO ghi danh trong thời gian tới.