Lý Nhã Kỳ phản pháo cực gắt tin đồn 'làm giàu bằng vốn tự có'

GD&TĐ - Lý Nhã Kỳ đã thẳng thắn lên tiếng phản pháo trước những thông tin tiêu cực bị lan truyền trên mạng xã hội.

Lý Nhã Kỳ được nhiều người biết tới là người đẹp có cuộc sống xa hoa, sở hữu lâu đài dát vàng bề thế, siêu xe và "núi" đồ hiệu đắt đỏ. Đặc biệt, nữ diễn viên nổi tiếng là mỹ nhân có nhiều bộ sưu tập kim cương khủng.

Hiện Lý Nhã Kỳ đã hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung vào công việc kinh doanh.

Lý Nhã Kỳ phản pháo tin đồn về việc làm giàu.

Lý Nhã Kỳ phản pháo tin đồn về việc làm giàu.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin gây chú ý về Lý Nhã Kỳ. Cụ thể, một bài đăng cho biết nữ diễn viên từng để quên vali kim cương ở sân bay và quá trình làm giàu với nội dung: "Nữ đại gia Lý Nhã Kỳ lặng buồn kể về vụ việc bỏ nguyên vali kim cương ở sân bay và thừa nhận quá trình trở nên giàu sụ bằng "vốn tự có".

Sau những đồn đoán vô căn cứ này, Lý Nhã Kỳ đã bức xúc lên tiếng. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Xin lạy cụ. Tém bớt xàm lại nha".

Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ nỗi bức xúc thay cho nữ diễn viên. Hiện tại, động thái này của nữ đại gia đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Lý Nhã Kỳ từng nhiều lần bị "réo tên" vào những thị phi trên mạng xã hội.

Lý Nhã Kỳ từng nhiều lần bị "réo tên" vào những thị phi trên mạng xã hội.

Trước đó, Lý Nhã Kỳ cũng từng phải đăng đàn bức xúc vì dính vào những thị phi "trên trời rơi xuống" trên mạng xã hội.

Theo đó, trên các diễn đàn chuyên "hóng" chuyện showbiz xuất hiện bài đăng ẩn ý một nghệ sĩ là "chị đại kim cương" đang vướng vào lùm xùm, sắp bị phong tỏa tài sản.

Dù nội dung bài viết không nhắc trực tiếp đến tên tuổi của Lý Nhã Kỳ nhưng nhiều cư dân mạng đã ngầm hiểu ra chủ nhân bị "réo tên" trong bài đăng đó là ai.

Giữa lúc thông tin chưa xác thực ngày càng lan truyền rộng rãi, Lý Nhã Kỳ bức xúc lên tiếng: "Tôi không có thời gian nói những chuyện sáo rỗng, nên bạn bè, fans mà không nhắn tin nói cho tôi biết chắc tôi vẫn cặm cụi đi làm để mong được kiếm tiền lớn.

Thật sự không rảnh và không dành thời gian đọc mạng xã hội để biết ngoài kia đang lợi dụng thông tin ảo mộng về mình nhiều đến thế luôn.

Thôi thì nếu dựa vào tên mình mà họ kiếm tiền được để sống với cuộc đời vô nghĩa thì chắc mình chịu khó thiệt thòi ban bố một chút cũng có được xem là 1 cách từ thiện không ta?".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.