Lý do trẻ lớp 7 mang thai nhưng không ai phát hiện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi ở tuổi đang phát triển, trẻ chưa có đủ dưỡng chất nên thai nhi dễ bị suy dinh dưỡng, bụng bầu nhỏ.

Nhiều trẻ không sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục. Ảnh minh họa.
Nhiều trẻ không sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, bước vào giai đoạn dậy thì, việc các em học sinh tăng 5 - 7 kg là chuyện bình thường. Do đó, gia đình, nhà trường rất khó phát hiện.

Nhiều trẻ không biết mình mang thai

ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến nữ sinh lớp 7 mang thai và đẻ con mà bạn bè và nhà trường không ai biết.

Nguyên nhân đầu tiên là ở độ tuổi thành niên, chu kỳ của trẻ có thể không đều. Do đó, nhiều bố mẹ thấy con chậm kinh cũng không để ý. Thậm chí, chính các bạn trẻ tuổi cũng không biết là mình mang thai.

Ngoài ra, khi ở tuổi đang phát triển, các bạn trẻ chưa có đủ dưỡng chất nên thai nhi dễ bị suy dinh dưỡng, bụng bầu nhỏ. Bên cạnh đó, bước vào giai đoạn dậy thì, việc các em học sinh tăng 5 - 7kg là chuyện bình thường.

Do đó, gia đình, nhà trường rất khó phát hiện. Một lý do khác là do thời tiết lạnh, nữ sinh mặc nhiều quần áo, mặc áo rộng, trùm kín nên rất khó để mọi người nhận biết là em mang thai.

“Hơn nữa, đây là câu chuyện khó phát hiện vì không ai sẵn sàng nghĩ rằng, con mình mới lớp 6, lớp 7 đã quan hệ để mang thai”, bác sĩ Thành nói.

Chuyên gia này đồng thời nhấn mạnh, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu của trẻ vị thành niên hiện nay ngày càng sớm. Thực tế, các em gái 12 - 13 tuổi mang thai và làm mẹ bất đắc dĩ không còn hiếm.

Nguy cơ khủng hoảng tâm lý

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), mang thai ở tuổi vị thành niên không chỉ đơn thuần là một vấn đề về sức khỏe, mà còn làm mất đi tiềm năng ở các em gái, rút ngắn cơ hội học hành. Đồng thời, đánh mất và hạn chế sự lựa chọn của các em trong cuộc sống, khiến những bà mẹ trẻ và cộng đồng nơi họ sinh sống chìm trong cảnh đói nghèo...

Tuy nhiên, bác sĩ Phan Chí Thành cảnh báo, việc mang thai sớm ở tuổi vị thành niên sẽ để lại nhiều hậu quả nguy hiểm. Nhiều trường hợp phát hiện mang bầu khi đã quá muộn hoặc biết mang thai nhưng không thông báo sớm với người thân. Do đó, các em thường bỏ lỡ mất 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Trong khi đó là khoảng thời gian cần được thăm khám và quan tâm đặc biệt.

Bên cạnh đó, thể chất của trẻ vị thành niên chưa phát triển hoàn thiện. Vì vậy, nếu không được chăm sóc y tế và quan tâm đúng đắn, mang thai ở tuổi vị thành niên dễ dẫn đến các biến chứng do thai nghén như: Sẩy thai, đẻ non, nhiễm độc thai nghén, làm tăng nguy cơ tử vong mẹ...

“Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong của trẻ sơ sinh ở người mẹ nhỏ tuổi cao hơn nhiều so với các bà mẹ tuổi trưởng thành. Do các em không dùng các biện pháp an toàn, nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục rất dễ xảy ra, thậm chí có thể ảnh hưởng sang con. Trẻ vị thành niên quan hệ sớm dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có cả HIV/AIDS”, chuyên gia cảnh báo.

Ngoài ra, làm mẹ ở tuổi quá trẻ, cơ thể chưa phát triển đầy đủ dẫn đến thiếu máu, thiếu chất. Thai kém phát triển dễ bị chết lưu hoặc trẻ sinh ra thiếu cân, suy dinh dưỡng, mắc nhiều bệnh tật... Việc làm mẹ khi còn ít tuổi khiến các cô gái vị thành niên không đủ trưởng thành để nuôi dạy con, ảnh hưởng tới quá trình phát triển của đứa trẻ.

“Làm mẹ sớm, các cô gái trẻ dễ gặp căng thẳng, khủng hoảng tâm lý, tổn thương tình cảm và thiếu điều kiện tốt trong cuộc sống. Nếu không có sự hỗ trợ và hướng dẫn từ người thân, các cô gái trẻ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Khung chậu trẻ vị thành niên chưa phát triển đầy đủ nên quá trình sinh đẻ gặp nhiều khó khăn, phần lớn phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật”, bác sĩ Thành cho biết.

Trước đó, UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã có báo cáo về sự việc nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà riêng. Nữ sinh T.T.M.C. sinh năm 2010 và đang theo học tại lớp 7A của Trường THCS xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Gia đình cho biết, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 11/2, trong lúc đang ở nhà, C. bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi vào phòng tắm, C. đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7 kg.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình biết tin đã đưa cháu C. cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe. Về phía C., nữ sinh lớp 7 cho biết từng có bạn trai là N.V.M. và thường xuyên đi chơi đêm. Khoảng tháng 6/2022, C. phát hiện có thai. Sau đó, C, vẫn tham gia đầy đủ các môn học ở trường như thường lệ, bao gồm cả môn thể dục.

Tuy nhiên, do C. thường mặc áo khoác rộng, thời gian mang thai cũng là mùa Đông nên bị lớp quần áo dày che chắn khiến bạn bè cũng như giáo viên không phát hiện ra sự thay đổi lớn của em. Gia đình em C. cũng không biết việc này cho đến khi em sinh con. Sau khi C. sinh con, nhà trường cũng đã thăm hỏi, động viên em về tinh thần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.